A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu 4 động thổ xây dựng trường ở Lào

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 động thổ xây dựng Trường năng khiếu tại Thị xã Phôn – Xa – Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

Sáng ngày 17/3/2018, tại thị xã Phôn - Xa - Vẳn, huyện Pek, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Cơ quan hành chính tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức Lễ động thổ xây dựng Trường năng khiếu tại Thị xã Phôn - Xa - Vẳn.

Dự Lễ động thổ về phía Lào có đồng chí Bun Tổn Chăn Thả Phon - quyền Bí thư, quyền Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng; đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khăm Phái Xí Xã Vẵn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; đồng chí Khăm Phới Kẹo Kin Na Ly - Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Uỷ ban liên minh Chính phủ Lào - Việt. Về phía Việt Nam có Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại biểu Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trước lúc làm lễ động thổ, các đại biểu của Việt Nam và Lào đã đến làm lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ở Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Việt - Lào tại Thị xã Phôn - Xa - Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đại biểu  dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam 
ở Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Việt - Lào tại Thị xã Phôn - Xa - Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

 

Công trình Trường năng khiếu tại thị xã Phôn - Xa - Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng được xây dựng với quy mô đào tạo 14 lớp, tương đương khoảng 504 học sinh, chia thành 2 cấp học là trung học cơ sở và trung học phổ thông với các phân khu học tập, nội trú, ăn uống, câu lạc bộ và hoạt động thể chất. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động của một cơ sở giáo dục chất lượng cao, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại ngang tầm với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng và đất nước Lào nói chung. Đây là công trình xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ nước CHDCND Lào và được giao cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng.

 

Việc xây dựng Trường năng khiếu tại Thị xã Phôn - Xa - Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng bằng ngân sách nhà nước Việt Nam đã góp phần đánh dấu thêm tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc, biểu hiện tình cảm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước trong sự nghiệp “trồng người” nói chung và tình cảm, tình đoàn kết hữu nghị giữa Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương của Lào nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại Lễ động thổ.

 

Các đại biểu tiến hành Lễ động thổ Trường năng khiếu thị xã Phôn - Xa - Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội