Chủ nhật, 19/05/2024 - 19:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảm nhận của cán bộ,chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 4 về Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại úy HỒ ĐÌNH CƯ

 

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã ra sức thi đua lập thành tích cao nhất kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm nay được theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, mọi cán bộ, chiến sĩ luôn háo hức đón chờ. Rất nhiều chiến sĩ dậy trước giờ báo thức để làm công tác chuẩn bị, chờ đón giờ khai mạc. Chứng kiến những chiến công, thành tích của các anh hùng, thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do nước nhà, chúng em nguyện ra sức thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Đại úy HỒ ĐÌNH CƯ

Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968

Binh nhì SÙNG CHU DI

 

Là những chiến sĩ trẻ, tiếp bước thế hệ cha ông bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi rất vinh dự tự hào vì đã dược đóng góp sức mình bảo vệ Tổ quốc. Được chứng kiến công sức, chiến công, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi rất khâm phục tự hào và nguyện phát huy sức trẻ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Binh nhì SÙNG CHU DI

Chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324

 

Học viên NGUYỄN ĐÌNH TÚ

 

Trực tiếp theo dõi Lễ kỷ niệm, những người học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường tại Trường Quân sự Quân khu 4, chúng tôi hết sức tự hào về những chiến công của các thế hệ cha ông. Chúng tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quyết tâm học tập thật tốt để góp phần vào xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường tại Trường Quân sự Quân khu 4

Binh nhì NGUYỄN VĂN NGUYÊN

 

Tự hào sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là một trong những địa phương đóng góp sức người, sức của to lớn góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm nay, được theo dõi, chứng kiến trang sử hào hùng của các thế hệ cha ông đã góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ chúng tôi rất đỗi tự hào. Chúng tôi, nguyện ra sức phấn đấu, luyện rèn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ  vũng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Binh nhì NGUYỄN VĂN NGUYÊN

Chiến sĩ, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764

Bộ Chi huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Binh nhì NGUYỄN HUY HOÀNG

 

Qua trực tiếp theo dõi chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, là chiến sĩ mới, tôi hết sức tự hào vì được tiếp bước các thế hệ cha ông góp sức mình bảo vệ Tổ quốc. Chứng kiến các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm, chúng tôi mới thấy rõ hơn sức mạnh, tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đặc biệt, bài phát biểu của cựu chiến binh tại buổi lễ đã trở thành sức mạnh, động lực tinh thần để những người lính trẻ chúng tôi vượt khó, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Binh nhì NGUYỄN HUY HOÀNG

Chiến sĩ mới Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206

Trung sỹ HOÀNG VĂN DŨNG

 

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, binh chủng Pháo binh đã để lại nỗi khiếp sợ đối với kẻ thù. Phát huy truyền thống Binh chủng Pháo binh anh hùng, truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trung sỹ HOÀNG VĂN DŨNG

Tiểu đội trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 16


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội