Đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu phương pháp điều trị sỏi thận tại Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4
Sáng ngày 25/4/2023, Hội đồng khoa học Quân khu 4 đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều trị sỏi thận bằng phẩu thuật nội soi lấy sỏi thận qua đường hầm nhỏ” tại Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 do Đại tá Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hương làm chủ nhiệm. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.
Sỏi tiết niệu là bệnh lý thường gặp và hay tái phát, tỷ lệ mắc bệnh ước tính từ 1% đến 14% dân số; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da là lựa chọn hàng đầu cho điều trị sỏi thận kích thước lớn và sỏi san hô. Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da đã thay thế gần như hoàn toàn phẫu thuật mở, mang lại lợi ích rất lớn cho người bệnh và thương hiệu cho bệnh viện. Đứng trước yêu cầu cấp thiết của công tác phát triển kỹ thuật cao của phẩu thuật nội soi sỏi thận, Khoa ngoại chung Bệnh viên Quân y 4 bắt đầu triển khai nghiên cứu, ứng dụng phương pháp điều trị sỏi thận bằng phẩu thuật nội soi lấy sỏi thận qua đường hầm nhỏ vào điều trị bệnh sỏi thận từ tháng 6 năm 2020. Kết quả phẫu thuật 100% thành công; không gặp tai biến trong mổ; tỷ lệ sạch sỏi sớm sau mổ trên 82%, thời gian phục hồi sức khỏe và nằm viện sau mổ được rút ngắn. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều trị sỏi thận bằng phẩu thuật nội soi lấy sỏi thận qua đường hầm nhỏ” tại Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 là một đề tài được ứng dụng rất tốt ở tuyến bệnh viện Quân khu, để điều trị hầu hết các loại sỏi thận. Kết quả rất tốt, mang lại hiệu quả cao trong điều trị cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 và Nhân dân trên địa bàn, có ý nghĩa xã hội rất lớn.
Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự nổ lực của cá nhân, tập thể Bệnh viện Quân y 4 trong thực hiện đề tài. Đây là đề tài ứng dụng thông qua thực tiễn trong điều trị bộ đội và nhân dân trên địa bàn; Hội đồng đánh giá Đề tài đạt loại Khá và đến nay, đã điều trị được 97 bệnh nhân, các bệnh nhân được điều trị hiện nay ổn định; ứng dựng phương pháp này sẽ bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân là một thành công lớn của Bệnh viện Quân y 4. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của các thành viên, các nhà khoa học, kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa, một cách khoa học, chính xác, tốt nhất để hoàn thiện hồ sơ đề tài và công bố sản phẩm, vừa làm tài liệu nghiên cứu khoa học vừa đưa vào ứng dụng y học vào thực tiễn công tác khám chữa bệnh cho LLVT Quân khu 4 và Nhân dân trên địa bàn.
Tin, ảnh: HỒ VIỆT
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận