A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật Bộ Quốc phòng: Kiểm tra công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại Quân khu.

Ngày 22 tháng 11 năm 2017,  đoàn công tác Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật và tình hình chấp hành Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội tại Quân khu 4 năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì làm việc với đoàn. 

 

Sau khi nghe báo cáo công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân khu và kiểm tra các cơ quan về các văn bản, văn kiện hướng dẫn, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; việc triển khai các đề án, mô hình, cách làm hay, gương người tốt việc tốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp  luật của các đơn vị; việc tổ chức ngày Pháp luật và thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng về quy định công tác PBGD Pháp luật trong Bộ Quốc phòng,  đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả công tác phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật  trong LLVT Quân khu 4 năm 2017.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị quán triệt nội dung kiểm tra.

Nổi bật là cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền phối biến giáo dục pháp luật bảo đảm nội dung, chương trình quy định có nhiều đổi mới về hình thức, biện pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 làm việc với đoàn kiểm tra

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 4 đã biên soạn tài liệu nói chuyện chuyên đề về pháp luật cho bộ đội và nhân dân được 98 buổi cho trên 15.000 lượt người; viết 157 tin, bài tuyên truyền hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật; tổ chức được 46 lớp tập huấn cho trên 2.200 đồng chí về kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật phục vụ giáo dục pháp luật cho bộ đội.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn bản, văn kiện, sổ sách đăng ký tại Phòng Tuyên huấn Quân khu 4

Cán bộ, nhân viên và chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi kiểm tra tại cơ quan quân khu đoàn công tác tiếp tục kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Sư đoàn 324.

                                                                     Tin, ảnh: Hồ Việt

              


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội