A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4: Gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội (26/02/1947 – 26/02/2022)

Chiều ngày 22/02/2022, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành chính sách Quân đội (26/02/1947 - 26/02/2022).

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; Thủ trưởng một số phòng, ban Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng cơ quan chính trị và trưởng ban, trưởng ngành Chính sách các đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh; lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng các đồng chí nguyên là thủ trưởng Phòng Chính sách Quân khu qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hiện đang cư trú tại thành phố Vinh; thân nhân các liệt sĩ từng công tác ở Phòng Chính sách Quân khu; các đồng chí hiện đang công tác Phòng Chính sách và đã chuyển công tác… dự Gặp mặt. 

 

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đọc Diễn văn tại buổi ặp mặt.

 

Tại Gặp mặt, các đại biểu đã cũng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Chính sách Quân đội. Theo đó, sự hình thành và phát triển của ngành Chính sách Quân đội luôn gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Sau ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944, cao trào cách mạng đã phát triển rộng khắp trong cả nước với đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng 8 năm 1945, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Để bảo vệ chính quyền Nhân dân, thành quả cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Nhân dân đã phát triển nhanh chóng trong cả nước. Trước tình hình đó, đòi hỏi cần phải có một cơ quan chuyên trách thực hiện công tác chính sách trong Quân đội. Theo đề nghị của Hội nghị toàn quốc các Chính trị uỷ viên Khu và Chính trị viên Trung đoàn Quân đội quốc gia Việt Nam, ngày 26/02/1947, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 240/CP thành lập Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh ở các Khu để chuyên trách theo dõi, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ trong Quân đội. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời về mặt tổ chức của ngành Chính sách Quân đội - cơ quan tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, công tác chính sách đầu tiên trong cả nước. Từ đó, ngày 26 tháng 2 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Chính sách Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu dự Gặp mặt.

 

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Tổng Cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp, đồng thời được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong cả nước, thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Chính sách Quân đội đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương lớn về chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Qua đó, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Ngành Chính sách Quân đội đã tích cực, chủ động đề xuất các chủ trương, chính sách lớn, đồng thời hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; khen thưởng thành tích trong các cuộc chiến tranh; tuyên dương Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; giải quyết chế độ thương binh, bệnh binh còn tồn sót, kết luận, báo tử liệt sĩ cho quân nhân mất tin, mất tích trong các cuộc chiến tranh; trợ cấp cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, chăm sóc ưu đãi người có công với cách mạng, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ, con thương binh, liệt sĩ, giúp nâng cao thu nhập cho các đối tượng chính sách... Những chính sách đó, đã thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo Nhân dân và đối tượng chính sách đồng tình ủng hộ, được các địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời, có hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hết lòng chăm sóc, thực hiện tốt chính sách bảo đảm cho đời sống bộ đội, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chúc mừng.

 

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong chiến tranh, Quân khu 4 vừa là hậu phương lớn, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, vừa là tiền tuyến trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả đối với nước bạn Lào, Campuchia. Theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, hàng triệu người con Quân khu 4 đã tham gia dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và tiễn đưa hơn 1 triệu lượt thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có gần 200 nghìn đồng chí đã anh dũng hy sinh. Hiện nay, trên địa bàn Quân khu có hơn 150 nghìn gia đình liệt sĩ, 140 nghìn thương binh, gần 60 nghìn bệnh binh, hơn 11 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng nghìn liệt sĩ chưa tìm được mộ chí và trên 40 nghìn cán bộ Quân đội nghỉ hưu…

Toàn cảnh buổi Gặp mặt.

 

Thấu suốt đường lối, quan điểm của Đảng; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác chính sách, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự ủng hộ, giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương và nước Bạn Lào, các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngành Chính sách Quân khu luôn lấy chữ “Tâm”, chữ “Đức” làm đầu, tôi luyện đức tính cần mẫn, tận tụy, làm việc với tấm lòng nặng nghĩa tri ân, bằng trách nhiệm, tình cảm, gắn bó với người có công như những người thân trong gia đình để thường xuyên nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Ngành Chính sách Quân khu đã chủ động tham mưu, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho quân nhân tại ngũ, thôi tại ngũ, nghỉ hưu; giải quyết chế độ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh; tuyên dương công trạng, khen thưởng thành tích của quân và dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang; xác minh kết luận, báo tử liệt sỹ, quân nhân từ trần, mất tích trong các cuộc chiến tranh và thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng theo các Quyết định 47, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay lực lượng vũ trang Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 24.925 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và 13.233 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước; thiết lập hồ sơ, đề nghị giải quyết chế độ thương binh, bệnh binh cho gần 35 nghìn trường hợp; hoàn thiện hồ sơ, xét đề nghị khen thưởng 358 nghìn huân, huy chương các loại, đề nghị Nhà nước phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân cho 1.260 tập thể, 194 cá nhân, gần 5 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng; triển khai thực hiện chế độ cho 1.244.890 đối tượng theo Quyết định 47, 290, 142, 62... Vận động đóng góp xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hàng trăm tỷ đồng; phối hợp xây dựng trên 2 nghìn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn; phụng dưỡng hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và xây dựng, tôn tạo nghĩa trang, đài tượng niệm liệt sĩ hàng nghìn tỷ đồng... góp phần xoa dịu sự đau thương, mất mát của người có công và thân nhân các đối tượng chính sách; hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng Ngành Chính sách toàn quân xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, tận tụy, chủ động, sáng tạo”.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Chính sách Quân khu.

 

Với thành tích nổi bật, nhiều tập thể, cá nhân Ngành Chính sách Quân khu đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT như: Đội quy tập mộ liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Phòng Chính sách Quân khu được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý và các hình thức khen thưởng khác như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, được công nhận đơn vị quyết thắng và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị được tặng thưởng huân, huy chương và bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu trong thực hiện các mặt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

          Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Phòng Chính sách Quân khu vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ năm 2013 đến năm 2020.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội