A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, sáng ngày 10/01/2023, đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Văn Vi Lay - Đen Phu Luông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì buổi tiếp đoàn.

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Văn Vi Lay - Đen Phu Luông khẳng định, trong những năm qua, Quân khu 4 và Bô Ly Khăm Xay luôn giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của Việt Nam - Lào. Quân khu 4 đã giúp các bản vùng sâu, vùng xa của Bô Ly Khăm Xay phát triển kinh tế, xã hội. Bô Ly Khăm Xay cũng giúp Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 4, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ...

 
Lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay tặng hoa, quà chúc mừng năm mới Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, thay mặt cán bộ, nhân dân tỉnh Bô Ly Khăm Xay, đồng chí Văn Vi Lay - Đen Phu Luông gửi tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Chúc tình hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung; Bô Ly Khăm Xay - Quân khu 4 nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ vui mừng, phấn khởi, xúc động khi đón đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay sang chúc Tết. Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng thông tin cho đoàn một số kết quả nổi bật của Quân khu 4 trong năm 2022 và sự thay đổi của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Trung tướng Trần Võ Dũng trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

 

Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng khẳng định: Trong những năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Quân khu 4 và các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới với Quân khu 4 đã có mối quan hệ khăng khít, thủy chung, cùng chung lưng đấu cật chống kẻ thù chung. Ngày nay, tình cảm đó tiếp tục được vun đắp, thắt chặt hơn. Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh và nhân dân Bô Ly Khăm Xay tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 4 đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội