Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 (Quân khu 4) bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật
Sáng 12/5/2026, Đoàn công tác số 1 của Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông năm 2026 tại Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206. Qua kiểm tra cho thấy, 5 tháng đầu năm 2026, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.
Đón tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Trọng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206. Tham gia đoàn công tác có: Thượng tá Đào Xuân Đức, Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Kế hoạch; Thượng tá Hoàng Ngọc Lượng, Phó Trưởng phòng Quân nhu; đại diện các phòng chức năng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Chính trị Quân khu.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm tốt công tác quân lương, quân trang, doanh trại, xăng dầu phục vụ các nhiệm vụ; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải tiến món ăn; bảo đảm 100% nhu cầu thực phẩm cho đơn vị với giá thấp hơn thị trường từ 10 đến 15%. Trích quỹ đưa vào ăn thêm cho bộ đội trong các dịp lễ, tết bình quân từ 190 đến 210 nghìn đồng/người/ngày. Quân số khỏe hằng tháng đạt 99,15%.
Trong quý I năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, đề nghị thanh lý các phương tiện xe máy theo đúng hướng dẫn của Quân khu; tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ 8 lượt xe ô tô tại đơn vị, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm túc ngày kỹ thuật, chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất theo quy định. Đơn vị đã thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với công trình Trường bắn, thao trường huấn luyện bộ binh; lựa chọn nhà thầu triển khai thi công Nhà che trang bị kỹ thuật đúng quy định.
Hệ thống kho tàng, trạm xưởng được xây dựng cơ bản, thường xuyên được củng cố, nâng cấp, cải tạo; có đầy đủ các khu chức năng, hệ thống chống sét, ụ chống nổ lây, tường rào kỹ thuật, lán cứu hỏa, hệ thống giá, hòm, tủ, thẻ lô, thẻ đống đúng quy định, bảo đảm an toàn, chính quy, xanh, sạch, đẹp, thuận tiện cho việc theo dõi, cấp phát, kiểm tra, đáp ứng tốt nhu cầu cất giữ lâu dài vũ khí, trang bị của đơn vị.
5 tháng đầu năm, Lữ đoàn đã phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3 (Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức huấn luyện, luyện tập cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng, tác dụng, cách sử dụng các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra. Năm tháng đầu năm, Lữ đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Huy Việt ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 đã đạt được trong thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Lữ đoàn nhanh chóng khắc phục một số hạn chế còn tồn tại mà đoàn công tác đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về công tác hậu cần, kỹ thuật; duy trì tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông; chú trọng bảo đảm tốt kỹ thuật cho các vũ khí, trang bị, phương tiện tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu; tăng cường giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng kiểm tra trong thời gian tới…
Tin, ảnh: VINH NGUYỄN



