A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân dân Hà Tĩnh chủ động phòng, chống cháy rừng

Để góp phần bảo vệ màu xanh của rừng, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí phương tiện, nhân lực, phương tiện, hậu cần… tích cực tham gia phòng, chống cháy rừng.

Lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm lên phương án bảo vệ rừng mùa nắng nóng.

 

Vũ Quang là huyện miền núi có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lên đến 49.958 ha, trong đó có nhiều khu vực dễ cháy. Thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu thực tiễn tại địa phương, cách đây mấy ngày, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vũ Quang vừa huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ  tham gia với lực lượng kiểm lâm, công an, chủ rừng… phát đường băng cản lửa, dọn dẹp thực bì ở những vùng rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao thuộc địa bàn xã Thọ Điền. Riêng lực lượng Quân đội đã phát dọn được hơn 2 km, đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn cho 20 hộ dân có rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy.

Trung tá Đoàn Ngọc Sơn, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Vũ Quang cho biết: “Hàng năm chúng tôi đều quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang về tham gia nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng. Theo đó, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động sát đúng với thực tiễn, có sự phân công, điều động rõ ràng và tập trung ưu tiên cho những vùng rừng có nguy cơ cháy cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã mua sắm, bảo quản tốt phương tiện, dụng cụ chữa cháy gồm 2 máy thổi, 6 cưa xăng, hàng chục giao phát cùng nhiều loại phương tiện, dụng cụ cần thiết khác”.

Tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

 

 Để bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hương Sơn cũng đã quan tâm vào cuộc đối với công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Trung tá Dương Kim Tiến, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hương Sơn thông tin: “Ngoài việc chuẩn bị kế hoạch, phương tiện, dụng cụ, chúng tôi luôn sẵn sàng lực lượng để tham gia công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chốt chặn các điểm vào rừng, phát, dọn đường băng cản lửa…”. 

Hà Tĩnh có 364.664 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có rất nhiều diện tích rừng dễ cháy. Để nâng cao khả ứng phó với cháy rừng, các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tích cực tham gia các hoạt động cần thiết, nhất là những huyện có diện tích rừng lớn như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh… Đặc biệt, các đơn vị lực lượng vũ trang đã xây dựng kế hoạch huy động khoảng 4.000 người, trong đó cán bộ, chiến sĩ Quân đội 300 người, còn lại là dân quân tự vệ; chuẩn bị sẵn sàng 9 ô tô, 5 máy thổi gió, 3 máy cưa và hàng nghìn dụng cụ cầm tay; hiệp đồng sẵn sàng 3 xe ô tô, 6 xe cứu hỏa, 16 bình chữa cháy, 6 bình khí, 10 máy thổi gió…

Lực lượng dân quân các địa phương tham gia dọn thực bì, phát đường băng cản lửa bảo vệ rừng.

 

Hiện nay, thời tiết đang vào dịp nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao nên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện và lực lượng dân quân cơ động ở các xã có rừng đang tích cực vào cuộc cùng kiểm lâm, công an, biên phòng chủ rừng…bảo vệ rừng. Nhiệm vụ chủ yếu là cùng phối hợp, tham gia phát dọn thực bì, tuần tra kiểm soát cửa rừng, tiếp nhận thông tin cháy rừng, treo biển cấm lửa, đưa các loại vật liệu dễ cháy ra khỏi rừng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phối hợp, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân, tham gia kiểm soát người vào rừng đốt than và lấy mật ong những ngày nắng nóng, ngăn chặn tình trạng xử lý thực bì trái phép….

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Để tham gia phòng chống cháy rừng hiệu quả, chúng tôi đã kiện toàn ban chỉ huy các cấp gắn với nâng cao trách nhiệm năng lực trong chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm thống nhất từ tỉnh đến cơ sở và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống. Chỉ huy các đơn vị trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ được giao để tổ chức điều chỉnh phương án, bổ sung kế hoạch, triển khai tốt tất cả các phần việc có liên quan để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hoả hoạn, cháy rừng gây ra”.

Bài, ảnh: DƯƠNG HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội