Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Hơn 160 mô hình dân vận hiệu quả

Sáng ngày 26/11/2025, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ... trên địa bàn Quân khu” (gọi tắt là Đề án 2036), giai đoạn 2023 - 2025, triển khai giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu Cục Tổ chức, Tuyên huấn, Dân vận, Văn phòng Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Công an, Biên phòng 5 tỉnh, thành phố và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Thực hiện Quyết định 2036 của Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ... giai đoạn 2023 - 2025, Quân khu 4 đã triển khai toàn diện các nội dung của Đề án, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định ở các vùng đặc thù trên địa bàn.

Trong điều kiện tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như buôn lậu, tội phạm ma túy, hoạt động truyền đạo trái phép, thiên tai, bão lũ…, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện Đề án với quyết tâm cao.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

 

Từ năm 2023 đến 2025, toàn Quân khu đã kết nạp Đảng cho 2.044 quân nhân xuất ngũ, đạt trên 8%, vượt chỉ tiêu của Đề án; đồng thời phối hợp giới thiệu 888 quân nhân xuất ngũ để quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ tại địa phương.

Trong phối hợp địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 4 triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Toàn Quân khu đã hỗ trợ xây dựng 554 căn nhà với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng, huy động hơn 125 nghìn ngày công giúp dân làm đường giao thông, sửa chữa trường học, nghĩa trang liệt sĩ, khám – cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân.

 

 

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đại biểu dự Hội nghị.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cùng đại biểu dự Hội nghị.

 

Làm tốt công tác bồi dưỡng nội dung, cách thức tiến hành công tác dân vận cho 16.930 lượt quân nhân dự bị, 106.409 lượt dân quân tự vệ ở các địa phương. 100% đầu mối đơn vị thực hiện chương trình kết nghĩa với các địa phương và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 160 mô hình được triển khai trên các địa bàn ..., đóng góp gần 50.000 ngày công và hơn 27 tỷ đồng. Nhiều mô hình được đánh giá cao như “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ cho ngư dân đi biển”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Khu văn hóa - thể thao thắm tình quân dân”, “Cầu nghĩa tình quân dân”, “Thắp sáng đường quê”, “Kỹ năng sống cho em”, “Làng văn hóa quân - dân kiểu mẫu”… góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Qua hơn hai năm triển khai Đề án đã giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đặc thù từng bước ổn định; kinh tế phát triển, “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng, được Nhân dân tin yêu.

Đại biểu dự Hội nghị.
 
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án của Quân khu 4 trong thời gian qua. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn nữa công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu, trên cơ sở bám sát đặc điểm địa bàn, văn hóa – xã hội, phân tầng dân cư và tâm tư nguyện vọng từng nhóm đối tượng. Từ đó tham mưu và tổ chức thực hiện dân vận sát thực tiễn, thấm đẫm tính nhân văn, phù hợp với đặc thù vùng dân tộc, tôn giáo, miền núi; bảo đảm tính ổn định, bền vững; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. 

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

 Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, sự đồng thuận xã hội làm tiêu chí đánh giá. Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị vững mạnh, tạo “điểm tựa mềm” giải quyết các vấn đề phức tạp. Ưu tiên các chương trình mang lại sinh kế bền vững như hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. 

 

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

 

         Đẩy mạnh xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” thực chất, có tiêu chí rõ ràng, sơ tổng kết định kỳ và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Tăng cường dân vận trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, phong cách gần dân; nâng cao kỹ năng dân vận, đối thoại, xử lý tình huống, truyền thông số. Đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp, chế độ chính sách để cán bộ yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Ban Chỉ đạo Đề án đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

 
 
 
Các đại biểu tham quan mô hình “Đồng hành chia sẻ - Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự Hội nghị đã tham quan mô hình “Đồng hành chia sẻ - Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quà tặng Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 trao quà tặng Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao quà tặng Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.
Đại diện lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố trao quà tặng Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.
Đại diện các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 trao quà tặng Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.
Giáo phận Hà Tĩnh trao quà tặng đoàn công tác.

 

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI - HẢI HOÀNG

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều