A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 đạt nhiều giải cao trong Hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân 2022

Chiều ngày 16/9/2022, tại Hà Nội, Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật bế mạc Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp (TTG) toàn quân năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo bế mạc.

Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân do Cục Xe máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Hội thi lần này có 27 đơn vị, gồm 7 lữ đoàn TTG thuộc các Quân khu; 6 trung, lữ đoàn TTG và tương đương thuộc các quân đoàn, quân, binh chủng; các tiểu đoàn TTG độc lập và tương đương của Hải phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn đặc nhiệm thuộc Tổng cục II và Lữ đoàn 144 (Bộ tổng Tham mưu). 

Ban Giám khảo đã tiến hành chấm thi các nội dung gồm: Xe TTG tốt, khai thác xe TTG giỏi; hoạt động Ngày Kỹ thuật, Khu Kỹ thuật; Đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thi nhận thức. Quân khu 4 có 3 đơn vị tham gia gồm: Lữ đoàn TTG 206; Tiểu đoàn TTG 3 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa).

Ban Giám khảo chấm thi xe TTG tốt, khai thác xe TTG giỏi tại Lữ đoàn TTG 206
Ban Giám khảo chấm xe thiết giáp tốt, khai thác xe thiết giáp giỏi tại Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa).
Chấm thi nội dung cơ động xe tăng lội nước tại Tiểu đoàn TTG 3 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 12 giải Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi. 

Bế mạc Hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân 2022
Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật trao thưởng cho các đơn vị đạt giải (Ảnh Sơn Bình). 
 

Đối với Quân khu 4, kết quả tham gia hội thi cụ thể như sau:

* Lữ đoàn TTG 206: Đạt giải Nhì hội thi. Ngoài ra còn có các giải: Giải Nhất môn thi "Hoạt động Ngày Kỹ thuật, Khu Kỹ thuật"; giải Nhì môn thi "Xe TTG tốt, khai thác xe TTG giỏi"; giải Nhì môn thi "Đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; giải Ba môn thi "Nhận thức"; 01 giải Nhì cá nhân môn thi "Đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Thùy, Lái xe tăng thuộc dT1 và 01 giải Ba cá nhân môn thi "Nhận thức" của Thiếu tá Bùi Văn Cường, Phó Tiểu đoàn trưởng, dT2.

* Tiểu đoàn TTG 3 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế): Đạt giải Ba hội thi.

* Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa): Đạt giải Nhì hội thi. Ngoài ra còn có các giải: Giải Ba môn thi "Xe TTG tốt, khai thác xe TTG giỏi"; giải Ba môn thi  "Hoạt động Ngày Kỹ thuật, Khu Kỹ thuật".

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội