A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế diễn tập sát thực tế

Trong 2 ngày 16-17/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

           

Hội nghị phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập.

Với tình huống được đặt ra là: Địch tấn công xâm lược vào tỉnh Thừa Thiên  Huế, kết hợp với các phần tử phản động gây bạo loạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức xử trí một số tình huống như: Chuyển lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; Sơ tán lực lượng vũ trang ra khu căn cứ chiến đấu tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực của địch, triển khai trận địa và xử trí một số tình huống A, A2, địch đổ bộ đường không, đường biển, tuyến biên giới với đòi hỏi có tính khoa học, tính liên tục cao. Nhưng với sự nổ lực cố gắng của cấp uỷ, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ việc xây dựng kế hoạch, làm văn kiện, công trình, công sự hầm hào, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, phân công, phân nhiệm.v.v. cho cán bộ và các đơn vị. Coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, kế hoạch cho đội ngũ diễn tập nắm được nhiệm vụ, mục đích, yêu cầu của đợt diễn tập. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm và năng lực hành động trong triển khai thực hiện trước khi bước vào diễn tập. Chính vì vậy khi bước vào phần thực hành diễn tập theo cơ chế và xử trí tình huống trên sa bàn, tất cả các tình huống được ban chỉ đạo, Ban đạo diễn phát ra, từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cả khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các đồng chí trong thành phần diễn tập đã nắm chắc được thủ tục, nguyên tắc, trình tự các bước và thứ tự nội dung từng công việc để xử lý phù hợp, sát đúng với thực tiển.

Thiếu tá Đào Ngọc Thành, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang cho biết. “Phú Vang có 6 xã trên tuyến biển tham gia diễn tập. Qua diễn tập chúng tôi xác định đây là một hướng rất quan trọng nhằm giáo dục cho cán bộ, nhân viên hiểu và ý thức được địch tình và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện. Đồng thời phối hợp với Biên phòng, Công an tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, dân quân biển, lực lượng dân quân ở trên tuyến biển đánh bắt ở trên các ngư trường của Huế và của Việt Nam để phối hợp giữ vững chủ quyền biển, đảo”.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao.

Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập Ban đạo diễn gồm cán bộ 04 phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật về chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị dành thời gian chủ yếu cho cán bộ cơ sở tham mưu, đề xuất, đề đạt, xử lý tình huống, nghiên cứu đánh giá tình hình, dự kiến quyết tâm chiến đấu, đề đạt ý định chiến đấu, triển khai nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị. Đặc biệt, quy trình điều động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức biên chế, tiếp nhận quân được tăng cường cũng như điều động, tiếp nhận phương tiện kỹ thuật.

Thiếu tá Trần Minh Toàn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Qua công tác phối hợp diễn tập chỉ huy lần này tôi nhận thấy công tác chỉ huy, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong các giai đoạn tác chiến phòng thủ, đặc biệt là giai đoạn tổ chức tác chiến và giai đoạn tổ chức thực hành đánh chiếm phòng thủ, trình độ, năng lực chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của cán bộ cơ quan, đơn vị nâng lên một bước, qua đây cũng nhận thấy rằng công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rất chặt chẽ, nhịp nhàng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói chung và nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng”.

        

Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị  tại khu sơ tán.

Điểm nổi bật ở đây chính là sự phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng trong quá trình vận hành cơ chế, nhất là hành động cơ động lực lượng vũ trang ra khu căn cứ chiến đấu tránh đòn tập kích ban đầu bằng hỏa lực của địch được triển khai một cách chặt chẽ, ý thức địch tình cao, mọi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, mọi giả định được triển khai sát với thực tế. Đặc biệt với tình huống khi được đẩy lên cao đó là: Khu sơ tán bị địch tập kích hỏa lực, một số khu vực đã xảy ra cháy nổ… nguy cơ bị lộ, nên việc nhận định đánh giá tình hình và quyết tâm xử trí của người chỉ huy được thực hiện kiên quyết nhanh gọn, chính xác.

Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết. “Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập và thực hành tác chiến phòng thủ đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Trong đó nét nổi bật năm nay đó là trước hết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp Viettel của Thừa Thiên Huế tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin kể cả tại sở chỉ huy đóng quân thường xuyên và ngoài thực địa kết nối từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, qua đó tiện theo dõi kịp thời chỉ đạo, đạo diễn để đạt được mục đích yêu cầu đề ra”.

          Diễn tập lần này đã nâng cao một bước về trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chỉ huy, vai trò tham mưu của cơ quan, đơn vị, sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong việc chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đợt diễn tập đã gắn với thực tế địa phương, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra sát với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                  Bài, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội