Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và Đề án thành lập phân hiệu đào tạo Huế của Trường Cao đẳng Nghề số 4
Sáng 19/11/2025, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã đến nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai Đề án thành lập Phân hiệu đào tạo Huế tại Trường Cao đẳng Nghề số 4. Cùng đi có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại diện các cơ quan Quân khu.
Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo một số kết quả nổi bật năm 2025 và những nội dung chính của Đề án thành lập Phân hiệu đào tạo Huế. Theo đó, năm 2025, Nhà trường tiếp tục đa dạng hóa loại hình, phương thức đào tạo; tổ chức đào tạo cho quân nhân xuất ngũ, đào tạo theo nhu cầu xã hội; cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, bệnh viện và UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa với tổng số 8.521 học sinh, sinh viên (hiện đào tạo 5.139; đã tốt nghiệp 3.382).
Nhà trường đổi mới phương thức tuyển sinh, tập trung vào bộ đội xuất ngũ và phân luồng THCS, THPT; triển khai đầy đủ các quy định của Chính phủ và Bộ về đào tạo, sát hạch lái xe; chuẩn bị các điều kiện để cấp, đổi giấy phép lái xe hạng B, CI. Đồng thời đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Đô Lương và Quỳnh Lưu. Nhà trường tăng cường hợp tác doanh nghiệp, quản lý 802 học viên thực hành tại doanh nghiệp; định hướng xuất khẩu lao động cho 97 học viên; tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đạt 95%. Đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 11 thiết bị tự làm phục vụ đào tạo.
.jpg)
Năm 2025, Nhà trường tổ chức công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức lại, điều chỉnh biểu biên chế; sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo mô hình mới; bàn giao nhiệm vụ giữa các đơn vị theo quy định; tiếp nhận quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng điều động về trường đảm bảo hoạt động huấn luyện, đào tạo.
Báo cáo về Đề án thành lập Phân hiệu đào tạo Huế, đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Hằng năm, thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng có hàng chục nghìn bộ đội, công an xuất ngũ trở về địa phương, nhiều người có nhu cầu học nghề. Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp của khu vực đang yêu cầu phát triển mạnh về quy mô, chất lượng nhưng mạng lưới cơ sở đào tạo chưa tương xứng, chất lượng nhân lực còn hạn chế. Do đó, việc thành lập Phân hiệu đào tạo Huế thuộc Trường Cao đẳng Nghề số 4 là nhu cầu bức thiết, phù hợp chủ trương của Nhà nước, Quân đội và nguyện vọng của Nhân dân địa phương; đồng thời phù hợp quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của thành phố Huế và khu vực.
Phân hiệu dự kiến đặt tại Trường Cao đẳng Nghề số 23 (cũ), Tổ 12, phường Thanh Thủy, thành phố Huế, với nhiệm vụ thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; tư vấn, tuyển sinh, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ, đối tượng chính sách và đào tạo theo nhu cầu xã hội ở 3 cấp trình độ. Các ngành nghề dự kiến gồm: đào tạo, sát hạch lái xe; Công nghệ ô tô; Vận hành máy xây dựng; Hàn; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Thời gian thực hiện đề án giai đoạn 2026-2030.
Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Nhà trường thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh tư vấn, tuyển sinh các loại hình; thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh bộ đội, công an xuất ngũ năm 2026 và tuyển sinh dân sự. Nhà trường cần đa dạng hóa loại hình đào tạo; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm; triển khai kế hoạch tiếp nhận địa điểm đào tạo tại thành phố Huế, hoàn thiện thủ tục pháp lý đưa Phân hiệu đào tạo Huế vào hoạt động.
Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu Nhà trường nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, giáo viên, công nhân viên; xây dựng Đảng bộ vững mạnh; đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số”; chuẩn bị tốt ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026”. Đồng thời phối hợp các cơ quan Quân khu xây dựng phương án mở địa điểm đào tạo tại thành phố Huế đúng tiến độ, quy trình, thủ tục.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG



