A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điểm tựa cho thanh niên nghèo vững tâm nhập ngũ

Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình còn thực hiện có hiệu quả phong trào “Hỗ trợ, giúp đỡ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trước khi nhập ngũ”. Qua chương trình này đã giúp nhiều gia đình xây dựng được mô hình kinh tế phù hợp để vươn lên vượt khó, động viên được con em an tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ cho quê hương.

Con đường vào bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) quanh co khúc khuỷu, mặc dù ngày Tết đã qua nhưng tại gia đình em Hồ Văn Thoái, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, không khí hội xuân như vẫn còn tràn ngập. Bởi hôm nay, gia đình em được Ban CHQS huyện Bố Trạch phối hợp với Trung tâm Văn hóa và truyền thông, Điện lực huyện Bố Trạch, Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Nông trường Việt Trung trao tặng bò giống sinh kế, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo. Ngay từ sáng tinh mơ, ông Hồ Thế, bố của Thoái đã cắt đầy cỏ tươi để chờ được nhận bò, bởi ông không thể nào dấu được niềm vui của mình: “Mừng lắm các chú ơi, vì cháu Thoại sắp trở thành chiến sĩ trong Quân đội, mừng hơn nữa là gia đình được tặng con bò giống, đó là nguồn động lực to lớn để gia đình an tâm phát triển kinh tế, cảm ơn bộ đội và chính quyền nhiều lắm”. 

Ban CHQS huyện Bố Trạch và các đơn vị trao tặng bò giống sinh kế cho gia đình em Hồ Văn Thoái.

 

“Khi nhận được kết quả trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em vừa mừng nhưng cũng vừa lo các chú ạ. Mừng vì đạt được nguyện vọng như mong ước của mình. Nhưng lo là vì bố mẹ ở nhà sức khỏe yếu, nhà có ba anh em nhưng chị gái đầu đã đi lấy chồng, em út còn đang học lớp năm, lo em đi rồi sẽ không có ai phụ giúp bố mẹ làm nương. Nhưng khi được tặng con bò giống, em thấy vui mừng cho bố mẹ vì nó sẽ sinh sản và giúp gia đình có thêm thu nhập, em coi đó là nguồn động lực để em an tâm công tác, và xin hứa sẽ rèn luyện thật tốt trong quân đội”. em Thoái bộc bạch.

Những con bò giống sẽ là nguồn sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên được 
con em an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bố Trạch cho biết: “Xuất phát từ điều kiện thực tế ở địa phương và hoàn cảnh khó khăn của gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hằng năm Ban CHQS huyện phối hợp với chính quyền địa phương, đài truyền hình huyện kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các doanh nghiệp quyên góp, hỗ trợ bò, heo sinh kế cho cho các gia đình khó khăn. Từ năm 2021 đến nay đã trao tặng được 11 con bò và 04 con heo giống với tổng giá trị hơn 130 triệu đồng, kịp thời, động viên thanh niên yên tâm lên đường thực hiện Nghĩa vụ Quân sự. Hiện nay, chương trình này đã được lan rộng đến các xã, thị trấn trong toàn huyện”.

Cầm trên tay lệnh gọi nhập ngũ năm 2023, thanh niên Phạm Quang Huy ở thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn không khỏi xúc động. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, nhà có 3 anh chị em, bố mẹ em vất vả làm nông cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Bởi ngoài nuôi con ăn học ra còn nuôi thêm 2 người họ hàng bị chất độc da cam. Mặc dù gia đình khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng em Huy vẫn xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Em tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và để bố mẹ tập trung lo cho chị gái đang học Đai học trong Huế. Sắp tới ngày nhập ngũ, gia đình em đón nhận niềm vui khi được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn trao tặng một con bò giống, niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi chú bò đã mang bầu và sẽ cho sinh nở trong năm nay. Em Huy Tâm sự: “khi biết tin gia đình em được tặng bò giống, em rất phấn khởi, đón nhận sự quan tâm như vậy làm em rất vui và sẽ rèn luyện thật tốt để trở thành người chiến sĩ ưu tú, không phụ lòng tin của mọi người".

Ban CHQS thị xã Ba Đồn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng bò giống cho gia đình em Phạm Quang Huy.

 

Ông Phạm Văn Tố, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trung cho biết: “Chương trình tặng bò cho gia đinh thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị nhập ngũ của Ban CHQS thị xã Ba Đồn rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công tác hậu phương quân đội và bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế để xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Với việc làm này đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Rất mong các ban, ngành, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm và đồng hành để chương trình ngày càng nhân rộng và phát triển hơn nữa".

Bài, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội