A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Làm tốt công tác chuẩn bị tham gia kiểm tra cán bộ Sư đoàn bộ binh toàn quân năm 2022

Sáng ngày 9/3/2022, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn bộ binh toàn quân năm 2022. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì giao nhiệm vụ. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng Cục Hậu cần, Kỹ thuật; đại diện các cơ ban có liên quan và Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn 324, 968, 341 tham dự.

 

Toàn cảnh giao nhiệm vụ.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia kiểm tra.

Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu nhất mạnh, Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá trình độ năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ chỉ huy cấp Sư đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (thành phố) làm cơ sở để từng cán bộ tiếp tục phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; qua đó, Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm về tổ chức, phương pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới…

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng thời, đồng chí Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan Quân khu quán triệt kỹ kế hoạch, công văn của trên, chủ động liên hệ cơ quan Bộ Quốc phòng nắm chắc nội dung liên quan đến ngành mình, chỉ đạo, hướng dẫn Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn ôn luyện sát nội dung kiểm tra. Đối với cán bộ tham gia kiểm tra cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch, văn bản, quy chế của Bộ và nội dung giao nhiệm vụ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; chủ động sắp xếp công tác lãnh đạo chỉ huy để tập trung ôn luyện; quá trình ôn luyện chủ động trao đổi, bình tập cho nhau cùng rút kinh nghiệm và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Quân khu sẽ tổ chức kiểm tra trước để rút kinh nghiệm trước khi tham gia kiểm tra cấp toàn quân.

Thủ trưởng các cơ quan Quân khu dự giao nhiệm vụ.

Nội dung kiểm tra cán bộ Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn năm 2022 gồm: Kiểm tra lý luận chung (toàn diện trên 4 mặt công tác: Quân sự, Chính trị, Hậu cần Kỹ thuật); Kiểm tra Công tác Đảng, Công tác Chính trị; Kiểm tra bắn súng K54 (cán bộ sinh ngày 01/5/1977 trở về sau bắn bài 1; cán bộ sinh trước ngày 01/5/1977 bắn bài 1b); Kiểm tra điều lệnh; Kiểm tra Bơi tự do.

Lãnh đạo, chỉ huy các Sư đoàn báo cáo tình hình.
Đại diện các cơ quan Quân khu tham dự giao nhiệm vụ.

Thời gian kiểm tra toàn quân từ ngày 26/4 đến 29/4/2022.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324, 968, 341 báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, nhất là công tác tiếp nhận chiến sĩ mới, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội