Giữ kho an toàn trong mùa nắng nóng
Để ứng phó với thời tiết nắng nóng gay gắt, Kho K3 thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 4 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ. Từ huấn luyện, luyện tập phương án đến quản lý, bảo quản vũ khí, đạn dược đều được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối đơn vị...
Dưới cái nắng oi bức của miền Trung, chúng tôi có mặt tại Kho K3 đúng thời điểm đơn vị tổ chức luyện tập phương án phòng, chống cháy, nổ. Ngay sau khẩu lệnh, 4 xe chữa cháy nhanh chóng cơ động vào vị trí; các lực lượng mang theo xô, thùng nước, câu liêm, bình chữa cháy khẩn trương triển khai. 4 vòi phun nước đồng loạt hoạt động, nhanh chóng khống chế đám cháy giả định.


Buổi luyện tập diễn ra khẩn trương, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, xử lý tình huống nhanh, chính xác. Qua đó cho thấy công tác huấn luyện được tổ chức bài bản, giúp cán bộ, chiến sĩ thuần thục phương án, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Kho K3 cho biết: “Đơn vị xác định công tác bảo đảm an toàn, đặc biệt trong mùa nắng nóng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chúng tôi quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế. Từ huấn luyện đến kiểm tra, tổ chức thực hiện đều phải chặt chẽ, đồng bộ, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào”.
Theo Thượng tá Trần Mạnh Hùng, với đặc thù quản lý khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, trang bị kỹ thuật, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, chống sét; theo dõi chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kho; chủ động phát quang, vệ sinh môi trường, ngăn cháy lan...
Tại Trạm Sửa chữa tổng hợp, các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được sắp xếp gọn gàng, khoa học. Đại úy Nguyễn Đình Giáp, Trạm trưởng Trạm Sửa chữa tổng hợp chia sẻ: “Để bảo đảm an toàn lao động, đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, nhân viên nắm chắc quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng. Mỗi người đều phải được huấn luyện nắm chắc các quy định bảo đảm an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chúng tôi duy trì nghiêm việc kiểm tra trang bị, dụng cụ, kiên quyết không sử dụng thiết bị chưa kiểm định hoặc không bảo đảm an toàn”.

Trong điều kiện nắng nóng, Kho K3 đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra hệ thống điện, tránh quá tải; tổ chức thời gian làm việc hợp lý; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ở Trạm Sửa chữa bảo dưỡng đạn và các kho đạn của đơn vị, mọi hoạt động đều được kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt, bởi đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Thiếu tá QNCN Hoàng Đức Biểu, Thủ kho đạn cho biết: “Đối với kho đạn, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn, duy trì chế độ “3 kiểm tra”: Chỉ huy kiểm tra, đội trưởng kiểm tra và thủ kho trực tiếp kiểm tra; mỗi khâu đều được giám sát chặt chẽ. Trong mùa nắng nóng, đơn vị tăng cường phát quang, vệ sinh khu vực; duy trì thông gió, đo nhiệt độ, độ ẩm thường xuyên; tổ chức làm mát mái nhà kho khi nhiệt độ cao...”.
Kho K3 có diện tích hơn 150ha, phần lớn là rừng, đóng quân phân tán, thời tiết miền Trung khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Do vậy, đơn vị chủ động củng cố hệ thống kho tàng, trạm xưởng; bổ sung trang bị phòng cháy, chữa cháy; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, huấn luyện, luyện tập phương án; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe bộ đội.
Thượng tá Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Thời gian tới, dự báo nắng nóng còn kéo dài. Đơn vị tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ quy định; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra mất an toàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống”.
Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG



