A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Hội thi sáng tác tranh tuyên truyền với chủ đề “Niềm tin và khát vọng”

Sáng ngày 15/8/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 đã tổ chức Hội thi sáng tác tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027). Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo Hội thi; đồng chí Thượng tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội dự, theo dõi Hội thi. Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu và thành viên của 24 đội thi tham gia Hội thi.

Quang cảnh Lễ Khai mạc Hội thi.
Các đại biểu dự Hội thi.

 

Hội thi sáng tác tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027) được tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm truyền thông ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tình cảm, kỳ vọng của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung, tuổi trẻ trong Quân đội nói riêng. Thông qua Hội thi để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân về sự kiện Chính trị quan trọng của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng Phòng Công tác Quần chúng Quân khu, Phó trưởng Ban Giám khảo khai mạc Hội thi.
Các đại biểu dự Lễ khai mạc.

 

Để chuẩn bị và tham gia Hội thi, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã tích cực triển khai Hội thi ở cấp mình một cách nghiêm túc, chất lượng tốt, thể hiện đúng tinh thần của tuổi trẻ. Các tác phẩm tham gia ở cấp cơ sở đã thể hiện được vị trí, vai trò, ý nghĩa, những phẩm chất nổi bật của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong xung kích thực hiện các nhiệm vụ; thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, Quân khu trong giai đoạn mới.

Ban Giám khảo thẩm định các tác phẩm trước khi chấm thi.
 
 

Đến với Hội thi có 30 tác phẩm của 24 đơn vị trong toàn Quân khu. Đây là những tác phẩm được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, với nhiều chủ đề ý nghĩa như: “Khát vọng cống hiến”, “Phía trước là Nhân dân, cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, “Nghĩa tình Quân - Dân”, “Xung kích - đi về phía Nhân dân”, “Trung hiếu - Tiên phong - Khát vọng”, “Vùng biên ngày mới”, “Ra khơi”, “Những người gieo hạt”, “Khoảnh khắc sinh tử”, “Trầm tích và khát vọng”... Các tác phẩm có tính sáng tạo, ý tưởng độc đáo, bố cục cân đối, sáng tạo trong sử dụng chất liệu, phối màu; đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện, giàu tính nghệ thuật, tạo được điểm nhấn phản ánh của chủ đề và hiệu quả tuyên truyền.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả thuyết trình tranh tại Hội thi.
 
 
 
 

Ban Giám khảo đã chấm vòng sơ khảo 30 tác phẩm bằng hình thức nghe tác giả, đại diện nhóm tác giả thuyết trình, trực tiếp chấm tác phẩm dựa trên 4 tiêu chí: Nội dung, sáng tạo, bố cục, màu sắc. Kết thúc chấm vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 15 tác phẩm có chất lượng tốt để tiếp tục đánh giá, lựa chọn chấm vòng 2 và đã chọn ra tác phẩm xuất sắc để chấm xếp giải.

 
 
 
 
 
 
 
 
Các tác giả, đại diện nhóm tác giả thuyết trình tranh tại Hội thi.
Ban giám khảo và các đại biểu theo dõi phần thuyết trình tranh.

 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc trong Hội thi.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội