Quân khu 4: Kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Xưởng 467
Chiều 22/4/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN), an toàn giao thông tại Xưởng 467 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4). Tham gia đoàn có đại diện các cơ quan chức năng Quân khu.
Tại buổi làm việc, Chỉ huy Xưởng 467 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật của đơn vị từ đầu năm đến nay. Theo đó, quý I năm 2026, công tác hậu cần, kỹ thuật của đơn vị được triển khai đồng bộ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đơn vị đã rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần – kỹ thuật; chủ động dự trữ vật chất, trang bị, tổ chức luân phiên đổi hạt đúng quy định, bảo đảm tốt cho sẵn sàng chiến đấu. Công tác quân nhu duy trì nền nếp, bảo đảm tiêu chuẩn ăn, ở, mặc cho bộ đội; tăng cường kiểm soát chất lượng lương thực, thực phẩm, thực hiện nghiêm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoạt động tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, góp phần cải thiện đời sống bộ đội.
Công tác quân y được chú trọng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, không để dịch lây lan; duy trì tốt khám chữa bệnh, quân số khỏe đạt cao. Bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế, chú trọng phòng chống say nắng, say nóng và vệ sinh môi trường.
Trong lĩnh vực xăng dầu, xe máy – vận tải và trang bị kỹ thuật, đơn vị quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng quy định; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, hệ số kỹ thuật cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện thường xuyên, an toàn tuyệt đối.
Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được quán triệt và triển khai nghiêm túc; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra định kỳ, huấn luyện đầy đủ theo quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý phương tiện, kiểm tra điều kiện kỹ thuật, giáo dục chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Xưởng 467; đồng thời yêu cầu đơn vị nhanh chóng khắc phục những thiếu sót mà đoàn Quân khu chỉ ra. Thời gian tới đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác; tiếp tục rà soát, bổ sung văn kiện, duy trì nghiêm chế độ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; quản lý, sử dụng hiệu quả xăng dầu, trang bị, phương tiện, nhất là giữ thương hiệu bảo quản, sữa chữa phương tiện. Bảo đảm Thực hiện nghiêm công tác ATVSLĐ, PCCN và an toàn giao thông; đẩy mạnh huấn luyện, chuyển đổi số, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng chính quy, bảo đảm tốt các nhiệm vụ và phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Xưởng (30/6/1956 – 30/6/2026).
Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG



