A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền: Nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên

        Xác định công tác huấn luyện lực lượng DBĐV giữ vai trò quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên DBĐV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện theo phương châm bản, thiết thực, vững chắc, phù hợp với tình hình thực tiễn và từng đối tượng huấn luyện.

           Những ngày đầu tháng 8 năm 2021, tại thao trường huấn luyện Trung đoàn 6, phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), mặc cho cái nắng rát da, cán bộ, chiến sĩ khung B thuộc Tiểu đoàn DBĐV huyện Phong Điền vẫn hăng say tập luyện. Các phân đội huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh nghiêm túc theo khẩu lệnh của người chỉ huy. Nhìn cán bộ, chiến sĩ thực hiện các động tác vận động trên chiến trường, trung đội bộ binh đánh chiếm mục tiêu Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trên khuôn mặt họ vẫn hiện rõ niềm say mê, cố gắng luyện tập, không quản ngại thời tiết khắc nghiệt.

Thượng úy Nguyễn Thanh Tịnh, Chính trị viên, Tiểu đoàn DBĐV huyện chia sẻ: Qua đợt huấn luyện lần chúng tôi được các đồng chí giáo viên giới thiệu các đề mục về chính trị, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và các đề mục về đội ngũ chiến thuật những kiến thức được trang bị qua đợt huấn luyện lần này, là cơ sở cho chúng tôi về địa phương vận dụng sát thực tiễn, cùng với địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện huấn luyện điều lệnh cho lực lượng DBĐV tại huyện Phong Điền.

 

Một buổi huấn luyện chiến thuật của lực lượng DBĐV huyện Phong Điền.

Được biết, năm nay, Ban CHQS huyện Phong Điền tổ chức huấn luyện ăn ở tập trung và thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày, trong tuần như một quân nhân tại ngũ. Sau thời gian huấn luyện đơn vị tổ chức kiểm tra nhận thức về chính trị, soạn giáo án, bài giảng, kỷ thuật, chiến thuật. Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,6% khá, giỏi.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DBĐV huyện cho biết. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phong điền đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, mục tiêu hàng đầu. Do đó, đã tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện quân nhân dự bị năm 2021 và được Bộ CHQS tỉnh phê duyệt đúng theo kế hoạch. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức điều động 96 đồng chí quân nhân dự bị tập trung huấn luyện các nội dung bao gồm chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ nhận thức kỹ năng chiến đấu cũng như kỹ năng trong điều lệnh, nâng cao ý thức chính trị phục vụ trong quá trình huấn luyện cũng như trong vận dụng chiến đấu sau này”.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng nên hoạt động của lực lượng DBĐV trên địa bàn huyện Phong Điền ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Lực lượng DBĐV luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phối hợp cùng lực lượng Dân quân tự vệ thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở trong mọi thời điểm.

TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội