A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại Quảng Trị

Sáng nay 17/2/2021, 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Trên khắp các nẻo đường tỉnh Quảng Trị, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa tưng bừng rực rỡ; không khí náo nức, khí thế lên đường nhập ngũ hiện hữu trên từng con đường, thôn xóm, góc phố.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dự Lễ giao nhận quân tại thành phố Đông Hà; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự Lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Linh; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Lễ giao nhận quân tại huyện Hải Lăng.

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ. Không khí ngày hội tòng quân ở các địa phương Quảng Trị diễn ra rộn ràng. Các thanh niên nhập ngũ háo hức lên đường nhập ngũ. Gia đình, người thân, bạn bè đều phấn khởi, tự hào khi con em mình khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, công dân nhập ngũ đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa; hàng trăm thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường, nhiều tân binh là đảng viên. 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều đã được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Trước khi vào buổi lễ, các tân binh được đo thân nhiệt, test nhanh Covid-19, chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang và giãn cách trong suốt buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Đức Cương).
Các tân binh dự lễ giao nhận quân tại thành phố Đông Hà (Ảnh: Đức Cương).

 

Ở trung tâm thành phố Đông Hà, từ sáng sớm đã có rất đông người thân và Nhân dân có mặt để tiễn 141 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong khí thế rạo rực niềm tin và tình yêu Tổ quốc, đồng chí Tư lệnh Quân khu và các đồng chí lãnh đạo dịa phương đã tặng hoa, tặng quà, bắt tay, động viên, tiễn chân các tân binh lên xe về đơn vị.  

Thanh niên Mai Chiêm Thịnh, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà phấn khởi nói: “Sinh ra trên miền đất lửa Quảng Trị, mảnh đất có bề dày truyền thống đấu tranh giữ nước, chúng em nhận thức rõ nhiệm vụ vẻ vang và trách nhiệm của bản thân mình. Được tham gia nhập ngũ lần này, chúng em nguyện kế tục truyền thống cha ông, góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc”.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 ân cần thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Quang cảnh buổi Lễ.

 

Tại lễ giao nhân quân của huyện Vĩnh Lĩnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã ân cần thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; mong muốn chiến sĩ mới phát huy truyền thống của quê hương Vĩnh Linh anh hùng, ra sức phấn đấu, tích cực huấn luyện, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh được giao tuyển chọn, gọi 177 công dân nhập ngũ. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS huyện Vĩnh Linh đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu trong quy trình tuyển quân; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó công dân có lệnh gọi nhập ngũ được tiêm 2 mũi và được xét nghiệm nhanh Covid-19 trong buổi sáng trước lễ giao nhận quân. Huyện cũng đã tiến hành chu đáo hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, qua đó tạo được khí thế, niềm tin cho chiến sĩ mới và gia đình, người thân.

Đại diện thanh niên nhập ngũ phát biểu hứa hẹn (Ảnh: Văn Sơn).
Buổi Lễ tại huyện Triệu Phong  (Ảnh: Văn Sơn).

 

Ngay từ sáng sớm, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa huyện Triệu Phong để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Trao đổi về kết quả công tác tuyển quân của huyện Triệu Phong năm 2022, Thượng tá Nguyễn Anh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Triệu Phong, cho biết: Năm 2022, huyện Triệu Phong tuyển chọn và gọi 188 thanh niên nhập ngũ; trong đó có 150 thực hiện nghĩa vụ quân sự, 38 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban CHQS huyện đã hiệp đồng với các đơn vị nhận quân chuẩn bị các điều kiện để Lễ giao nhận quân năm 2022 nhanh gọn, an toàn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19”.

Trước sự quan tâm và tình cảm nồng ấm của địa phương, gia đình, bạn bè, thanh niên Trần Quốc Việt, ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, phấn khởi cho biết: “Em rất vui và cảm thấy vinh dự trong buổi Lễ trang trọng hôm nay. Môi trường kỷ luật sẽ giúp em chín chắn, trưởng thành hơn. Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

 
Lễ giao nhận quân tại huyện Hướng Hóa (Ảnh Anh Tuấn).

 

Cùng với các địa phương trong tỉnh, Lễ giao, nhận quân ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cũng được tổ chức ngắn gon, song trang trọng, ý nghĩa. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hướng Hóa, nói: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, năm nay, trong số 120 thanh niên của huyện Hướng Hóa nhập ngũ vào Quân đội thì có đến hơn 50% thanh niên viết đơn xung phong tình nguyện. Thời gian qua, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức gặp mặt, tặng quà thanh niên nhập ngũ, quan tâm công tác chính sách đối với gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ”.

Thanh niên Hồ Văn Chùng, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa là con cả trong gia đình, bố mất, 5 mẹ con ở chung với ông bà ngoại. Trước hoàn cảnh khó khăn của Chùng, huyện Hướng Hóa đã quyết định hỗ trợ gia đình em xây “Nhà đại đoàn kết”. Trước tình cảm và sự quan tâm của địa phương, Chùng xúc động nói: “Em rất vui và tự hào khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Càng yên tâm hơn khi nhận được tin gia đình sẽ được địa phương hỗ trợ xây “Nhà đại đoàn kết”. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian quân ngũ”.

Thanh niên thị xã Quảng Trị phấn khởi lên đường nhập ngũ (Ảnh Văn Tuấn).
Tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (ảnh Văn Tuấn).

 

Năm nay, thị xã Quảng Trị được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 47 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 33 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã xây dựng kế hoạch điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra. Chia sẻ niềm vui trong ngày giao nhận quân, Thượng tá Phạm Bá Hải, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Quảng Trị, cho biết: “Năm nay, nhờ thâm nhập kỹ nên chất lượng thanh niên nhập ngũ khá cao; có 75% đạt sức khỏe loại 1, 2; 65% thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông; 100% thanh niên đều an tâm tư tưởng, phấn khởi lên đường nhập ngũ”.

Tiễn chân người cháu lên xe, bác Nguyễn Văn Hoàng ở phường 2, thị xã Quảng Trị không dấu được niềm vui nói: “Tôi chỉ có người cháu trai duy nhất xin gửi gắm cho Quân đội. Ngày xưa tôi cũng là cựu chiến binh, cống hiến máu xương cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Nay có người cháu tiếp bước quân hành, rất vui và tự hào”.

 
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và lãnh đạo địa phương, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Hải Lăng (Ảnh Văn Dũng).

 

Tại buổi lễ giao nhận quân của huyện Hải Lăng, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã xuống tận nơi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; bày tỏ niềm tin các thanh niên sẽ ra sức phấn đấu, tích cực huấn luyện, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là địa phương có truyền thống thực hiện tốt công tác tuyển quân, huyện Hải Lăng đã tăng cường công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự trong Nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ; niêm yết công khai về tiêu chuẩn tuyển chọn, danh sách thanh niên đủ điều kiện khám tuyển. Công tác xét duyệt, lựa chọn đều đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, bảo đảm minh bạch ngay từ cơ sở. Phát huy truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, năm nay huyện Hải Lăng bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu 161 công dân nhập ngũ.

Đến tặng hoa, bắt tay, động viên thanh niên nhập ngũ, đồng chí Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, cho biết: Đến nay, công tác bàn giao quân đã hoàn thành. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn có thanh niên nhập ngũ phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân và gia đình nắm bắt, động viên tư tưởng thanh niên nhập ngũ; đồng thời quan tâm giúp đỡ hậu phương của thanh niên nhập ngũ, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Ghi nhận của phóng viên tại Lễ giao nhận quân sáng nay tại các huyện Đăkrông, Gio Linh, Cam Lộ, Cồn Cỏ đều diễn ra nghiêm túc, bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Điểm chung trong ngày hội tòng quân ở các địa phương là công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. Thanh niên lên đường nhập ngũ đều rất háo hức, xác định rõ trách nhiệm của bản thân, vui vẻ lên đường. Các tân binh đều nhận được tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người thân, bạn bè. Những lời dặn dò, những cái ôm, nắm tay thật chặt đã trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực cho các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI, ĐỨC CƯƠNG VÀ CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội