Sẵn sàng vật chất, phương tiện cho nhiệm vụ cứu trợ tại Venezuela
Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất ngày 24-6 gồm 82 sĩ quan, QNCN cùng các phương tiện, trang bị và vật chất. Đội hình thực hiện nhiệm vụ gồm lực lượng chỉ huy, Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh, Đội Quân y, Đội Chó nghiệp vụ và lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc cử Đội cứu trợ lên đường hỗ trợ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã khẩn trương triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm. Từ xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ, huy động lực lượng, phương tiện đến chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị, mọi khâu đều được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi đến địa bàn cứu trợ. Đến sáng 28-6, 65 tấn lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và trang thiết bị đã được tập kết, kiểm đếm, phân loại và đóng gói hoàn chỉnh, sẵn sàng vận chuyển tới sân bay Nội Bài.




Ngay sau khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, các đơn vị trực thuộc đã phát huy tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ để bảo đảm tiến độ. Công ty Cổ phần 22 huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên và người lao động tổ chức sản xuất liên tục 3 ca, hoàn thành 50 tấn lương khô, 3 tấn thịt hộp và 3.000 lít nước sạch phục vụ cứu trợ. Song song với đó, chiều 28-6, Lữ đoàn 971 (Cục Xe máy - Vận tải) đã điều động phương tiện, tổ chức tiếp nhận và đưa toàn bộ hàng hóa tới sân bay Nội Bài để bàn giao, bốc xếp theo kế hoạch.


Những kiện hàng đã sẵn sàng cho hành trình tới Venezuela. Trong mỗi thùng hàng không chỉ có lương thực, thuốc men hay nhu yếu phẩm thiết yếu mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của đất nước, con người Việt Nam đối với nhân dân vùng thiên tai. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar đến Venezuela hôm nay, bước chân người lính Quân đội nhân dân Việt Nam lại có mặt ở những nơi khó khăn nhất, thể hiện sinh động trách nhiệm quốc tế và truyền thống “giúp bạn là tự giúp mình”. Để những nghĩa cử ấy được hiện thực hóa luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và sự bảo đảm chủ động, kịp thời của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.


Đó không chỉ là minh chứng cho năng lực tổ chức, bảo đảm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các nhiệm vụ nhân đạo quốc tế mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè thế giới, đồng thời khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần - kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.
QĐND



