A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022

Ngày 7/1/2023, tại Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 tổ chức Lễ Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022. Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn dự và phát biểu Bế mạc. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, các cơ quan, đơn vị và 88 học viên trong toàn Đoàn.

 

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thướng tá Trần Ngọc Thịnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Đoàn báo cáo kết quả lớp học.

 

Các học viên lớp học.

Theo đó, trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được giới thiệu, bồi dưỡng 6 chuyên đề về: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, lớp học đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình kế hoạch đã đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn phát biể Bế mạc.

 

Các học viên dự Bế mạc.

 

Phát biểu Bế mạc, Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của lớp học, nhất là Ban Tổ chức lớp học đã duy trì lớp học theo đúng nội dung, chương trình đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đối với giáo viên đã bám sát nội dung, chương trình, đối tượng; liên hệ những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác dân tộc, nhất là nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện của đơn vị; bồi dưỡng nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong tiến hành công tác dân tộc để có thể vận dụng vào thực tiễn công tác cho học viên. Các học viên chấp hành nghiêm quy định của lớp học, tập trung theo dõi, nắm chắc nội dung…

 

 

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 337 trao giấy chứng nhận và giấy khen cho các học viên lớp học.

 

Để phát huy những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của lớp học, đồng chí Chính ủy Đoàn yêu cầu các học viên, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị tiếp tục nghiên cứu tài liệu Ban tổ chức cung cấp để làm cơ sở vận dụng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tiến hành công tác dân tộc tại cơ quan, đơn vị mình trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

 

 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội