A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

Sáng ngày 4/10/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV). Dự chỉ đạo, theo dõi có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng, Cục Dân quân tự vệ (Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam). Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đại biểu lãnh đạo huyện Nam Đàn. Cùng dự có Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu, Ban tổ chức, Ban giám khảo và 66 thí sinh được lựa chọn từ 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4.

Quang cảnh buổi Lễ Khai mạc.

 

Đại tá Đặng Xuân Thu, Trưởng Phòng Dân quân Quân khu 4 làm công tác tổ chức tại Lễ Khai mạc.

 

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc.

Đối tượng tham gia Hội thi pháp luật về DQTV Quân khu năm 2021 là các đồng chí giữ chức Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng, Trưởng ban DQTV thuộc Bộ CHQS 6 tỉnh; đại diện Chỉ huy, Trưởng ban CHQS huyện, thành, thị và Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã trong toàn Quân khu 4. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong tổ chức, triển khai thực hiện Pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác DQTV, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc.

 

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc.

Trong  2,5 ngày, các thí sinh sẽ phải trải qua những phần thi gồm: Lên lớp chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân xã; báo cáo Đề án “xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ” cấp tỉnh, huyện, xã; thi bắn súng K54 bài 1C; nhận thức pháp luật về DQTV.

 

 

Đại diện Ban Giám khảo và thí sinh lên hứa quyết tâm.

 

Các đại biểu dự Lễ Khai mạc.

Phát biểu Khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo, đơn vị đăng cai Hội thi phải tổ chức chặt chẽ, duy trì Hội thi đúng kế hoạch, chương trình, quy chế đề ra; quản lý chặt chẽ thí sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối và phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong Hội thi. Cán bộ dự thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm quy định Hội thi; xây dựng tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương; vận dụng những kiến thức có được từ Hội thi để làm cơ sở nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và công tác DQTV nói riêng cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Quá trình diễn ra Hội thi, tất cả các thành phần tham dự phải chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng, Cục Dân quân tự vệ (Bộ tổng Tham mưu) phát biểu tại Lễ Khai mạc.

 

Các thí sinh dự thi.

 Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng, Cục Dân quân tự vệ (Bộ tổng Tham mưu) đã biểu dương những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong công tác xây dựng lực lượng DQTV; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, triển khai thi hành pháp luật về DQTV đồng bộ, toàn diện. Đặc biệt, Quân khu 4 là đơn vị đầu tiên trong cả nước có 6/6 tỉnh băn hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2020-2025. Thời gian tới, đồng chí Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động các đề án về DQTV; nâng cao chất lượng huấn luyện, diến tập cho DQTV, chú trọng dân quân thường trực, DQTV cơ động; tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo cấp huyện, xã triển khai Đề án về DQTV của cấp tỉnh đã ban hành, xây dựng nhiều mô hình điểm đơn vị DQTV, xây dựng chốt chiến đấu DQTT biên giới, đất liền theo hướng phát huy nguồn lực của các địa phương, bảo đảm thực chất hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV nhất là trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

Các đại biểu theo dõi phần thi của các thí sinh qua hệ thống camera.

 

Phần thi thực hành của các thí sinh.

 

Ban Giám khảo Hội thi.

 

Ban Giám khảo nhận xét các phần thi của thí sinh.

Sau Lễ Khai mạc, các thí sinh thi nội dung: Lên lớp chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân xã; báo cáo Đề án “xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho DQTV” cấp tỉnh, huyện, xã.

 Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội