A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào..

Sáng ngày 23/5/2024, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, thành phố Đồng Hới; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào quy tập được trong mùa khô 2023 -2024. Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 Quốc gia; Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng BCĐ 515 Quốc gia; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dự buổi Lễ. Về phía Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xỉng Khỏn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Khăm Muộn; cùng các đại biểu Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Khăm Muồn, Lào dự buổi Lễ.

 Các đại biểu dự Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ.

 

Mùa khô 2023-2024, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào của Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình được triển khai thực hiện trong điều kiện thời tiết, địa hình khó khăn, phức tạp, đặc biệt là các thông tin về phầm mộ ngày càng khan hiếm, các nhân chứng đã già hoặc đã từ trần. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình, sự phối hợp, giúp đỡ của Ban công tác Đặc biệt tỉnh Khăm Muồn. Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 589 đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực phối hợp với các lực lượng và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các từng lớp Nhân dân cung cấp nguồn thông tin, tổ chức khảo sát, tìm kiếm và đã cất bốc hồi hương được 16 hài cốt liệt sỹ, đạt 106,6% chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đoàn đại biểu BCĐ 515 Quốc gia dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất Bạn, cán bộ, nhân viên Đội quy tập 589 luôn thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; làm tốt công tác dân vận; trao tặng gần 1.300 bộ quần áo, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người và chung sức xây dựng nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa giúp Nhân dân vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh Khăm Muồn, Lào.

Đoàn đại biểu Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

 

Diễn văn tại Lễ truy điệu và an táng khẳng định: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy tình nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống đối với những người đã khuất. Đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; là tình cảm, nhiệm vụ để đền đáp công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam – Lào, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với người thân, đồng đội của các liệt sỹ.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đọc điếu văn buổi Lễ.
Đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xỉng Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn phát biểu ý kiến tại buổi Lễ

 

 Các đại biểu dự Lễ bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền tự do, đọc lập, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Nam – Lào.

Các đại biểu di hài cốt các liệt sỹ an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu dành phút tưởng niệm các liệt sỹ.
BCĐ 515 Quốc gia, Quân khu 4 tặng quà cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.

 

Trước anh linh các liệt sĩ, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện đoàn kết một lòng, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tập trung chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tiếp tục xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

                                  Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội