A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 841 sẵn sàng cho Hội thi “Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi” cấp Quân khu

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, đến Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi cảm nhận rõ không khí khẩn trương, sôi nổi trong từng khu vườn rau, ao cá, chuồng trại… Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang dồn toàn lực, tích cực hoàn tất những phần việc còn lại chuẩn bị tham gia Hội thi “Tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi” cấp Quân khu năm 2025.

 
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị chăm sóc rau xanh.

 

Đóng quân trên địa bàn xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - vùng đất đầy nắng gió, khí hậu khắc nghiệt, mưa nhiều, nắng gắt, bão lũ thường xuyên, công tác tăng gia sản xuất (TGSX) của Tiểu đoàn chưa bao giờ là dễ dàng. Thêm vào đó, quân số đơn vị thường xuyên biến động do phải cơ động tham gia nhiều nhiệm vụ đột xuất như phòng chống bão lụt, chữa cháy rừng, cứu hộ cứu nạn… Thế nhưng, khó khăn dường như càng tôi luyện thêm ý chí “tự lực, tự cường”, biến thách thức thành động lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 841 và sự hướng dẫn, giúp đỡ của cơ quan hậu cần các cấp, Tiểu đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác TGSX, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tập thể, cá nhân. Nhờ đó, nhận thức và quyết tâm tham gia Hội thi của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt.

Chỉ huy đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi.
Với diện tích 11.000 ao, Tiểu đoàn đã thả nuôi đa dạng các loại cá Trắm, Mè, Trôi, Chép, Rô phi… với sản lượng bình quân 228 kg/tháng.
Luôn duy trì đàn lợn hơn 100 con.

 

Đại úy Phan Anh Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 4, chia sẻ: “Nhiệm vụ tăng gia không chỉ đơn thuần là cải thiện bữa ăn cho bộ đội mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật, tinh thần tập thể. Hội thi lần này chính là cơ hội để chúng tôi khẳng định mình, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các đơn vị bạn trong toàn Quân khu”.

Hiện nay, Tiểu đoàn Bộ binh 2 đã quy hoạch và đưa vào sử dụng 20.470 m² diện tích TGSX. Các hạng mục được bố trí khoa học, hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chế biến thực phẩm, bảo đảm tính đa dạng, bền vững. Trong đó, diện tích vườn rau là 5.360 m², được chia thành 7/7 loại vườn theo đúng quy định (không mái che, mái che, vườn ươm, gia vị, cây nước uống, rau huấn luyện, cây ăn quả). Đặc biệt, mô hình nhà màng 300 m² cho năng suất cao với rau trái vụ, cà chua, dưa lưới - nhiều loại rau củ quả có mặt quanh năm, đáp ứng nhu cầu bộ đội. Giàn leo với diện tích 1.100 m², chuyên trồng mướp, bầu, bí… cho sản lượng bình quân 430 kg/tháng. Với 700 m² diện tích chuồng trại, đơn vị luôn duy trì ổn định đàn lợn 105 con, gia cầm hơn 1.500 con, đàn bò 10 con. Đồng thời, đơn vị cũng mạnh dạn triển khai các mô hình mới như nuôi vịt trời, nuôi ếch, cá trê, cá rô đầu vuông… đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với diện tích 11.000 m² ao, Tiểu đoàn đã thả nuôi đa dạng các loại cá Trắm, Mè, Trôi, Chép, Rô phi… với sản lượng bình quân 228 kg/tháng. Song song, đơn vị còn mở rộng nuôi thủy sản mới, trồng nấm rơm, muối dưa cà, làm nước mắm - đa dạng hóa sản phẩm phục vụ đời sống bộ đội. Đặc biệt, Tiểu đoàn đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật như, hệ thống tưới nhỏ giọt, giống cây, con chất lượng cao, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, bảo đảm mô hình sản xuất thân thiện, hiệu quả, an toàn.

Khu vực chăn nuôi gia cầm.
Chăm sóc vườn cây ăn quả.

 

Chỉ tính trong 8 tháng đầu năm 2025, Tiểu đoàn đã đạt được những con số ấn tượng: 26.489 kg rau, củ, quả (đạt 134% chỉ tiêu), 8.132 kg thịt lợn (đạt 142% chỉ tiêu), 6.632 kg cá tươi (đạt 172% chỉ tiêu), 1.627 kg trứng (đạt 167% chỉ tiêu)… Nhờ vậy, chất lượng bữa ăn bộ đội được cải thiện rõ rệt, giá thành rẻ hơn ngoài thị trường từ 10-20%. Sức khỏe, thể lực của cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Không khí quyết tâm lan tỏa khắp đơn vị. Tại các khu vườn, chuồng trại, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bộ đội hăng say lao động, vừa rèn kỹ năng, vừa chăm chút cho những sản phẩm sẽ đem đến hội thi. Đại úy Nguyễn Thái Bảo, Chính trị viên Tiểu đoàn khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là cơ hội lớn để đơn vị giao lưu, học hỏi, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ. Với sự quan tâm của cấp trên, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Tiểu đoàn, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt kết quả cao nhất tại Hội thi, xứng đáng với truyền thống Trung đoàn 841 và Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh anh hùng”.

Bài, ảnh: PHAN TRỌNG NGHĨA

Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội