Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4): Vượt khó, bảo đảm tốt công tác hậu cần
Đóng quân trên địa bàn xã Hướng Phùng phía Tây tỉnh Quảng Trị – một trong những khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt bậc nhất miền Trung – cán bộ, nhân viên, Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337) hằng ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội địa phương. Mùa nắng kéo dài với những đợt gió Lào khô nóng bỏng rát, còn mùa mưa lại thường xuyên xuất hiện bão lũ, sạt lở đất, nhiều thời điểm giao thông bị chia cắt, việc vận chuyển lương thực, hàng hóa gặp không ít trở ngại. Trong khi đó, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn còn nhiều thiếu thốn, hạ tầng chưa đồng bộ, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm hậu cần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ đột xuất của đơn vị.
Vượt lên những khó khăn, Đoàn 337 luôn duy trì và từng bước nâng cao chất lượng công tác hậu cần, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt đời sống cho bộ đội. Trong thành quả chung ấy, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Đoàn giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, góp phần ổn định đời sống bộ đội trong mọi tình huống.

Ở vùng sâu, vùng xa, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm từ bên ngoài không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhất là vào mùa mưa lũ hoặc khi xảy ra thiên tai. Vì vậy, xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ được xác định là giải pháp mang tính chiến lược. Quán triệt tinh thần đó, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Đoàn quy hoạch hệ thống tăng gia sản xuất theo hướng bài bản, lâu dài, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và đặc điểm đóng quân phân tán của đơn vị.

Những khu đất đồi trước đây còn bỏ trống nay đã được quy hoạch thành khu chăn nuôi tập trung kết hợp trồng trọt, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có. Hệ thống chuồng trại nuôi bò, dê, lợn siêu nạc, lợn nái, gia cầm cùng các vườn rau, ao cá, vùng trồng cỏ và cây thức ăn gia súc từng bước được xây dựng tương đối đồng bộ; mô hình nuôi huơu lấy nhung bước đầu đạt hiệu quả, tạo nguồn thực phẩm ổn định cho đơn vị quanh năm.
Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản tại các đội sản xuất thuộc Trung đoàn 52. Giống bò lai Sind và bò 3B được lựa chọn do khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sức đề kháng cao, tăng trọng nhanh. Các đơn vị chủ động trồng cỏ voi, ngô sinh khối, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, giảm đáng kể chi phí đầu vào. Chuồng trại được xây dựng bảo đảm thoáng mát mùa hè, kín gió mùa đông, hệ thống thoát nước và xử lý chất thải được chú trọng nhằm hạn chế dịch bệnh, bảo vệ môi trường.
Song song với đó, nhiều đơn vị phát triển hiệu quả đàn dê sinh sản, lợn thịt, gia cầm, chim cút, hươu lấy nhung… tạo nguồn thực phẩm phong phú cho bữa ăn bộ đội. Mô hình nuôi lợn tập trung gắn với giết mổ tại chỗ giúp kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời giảm đáng kể chi phí so với mua ngoài thị trường.
.jpg)
Phong trào trồng rau xanh, cây ăn quả và cây dược liệu cũng được đẩy mạnh. Các vườn rau được quy hoạch khoa học theo mùa vụ, bảo đảm cung cấp rau xanh quanh năm, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội. Những hàng thanh long, chanh leo, chuối, mít, xoài… không chỉ bổ sung nguồn thực phẩm mà còn góp phần cải thiện cảnh quan doanh trại ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Một điểm sáng khác là việc tận dụng đất đồi để trồng rừng keo tràm, vừa phủ xanh đất trống, chống xói mòn, vừa tạo nguồn thu lâu dài cho đơn vị. Một số đơn vị còn mạnh dạn triển khai mô hình trồng cây dược liệu như đinh lăng, sả, dứa… phục vụ nhu cầu trong đơn vị và từng bước liên kết tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để các mô hình phát huy hiệu quả bền vững, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như: Quy hoạch vườn, ao, chuồng theo hướng tập trung, khoa học; chú trọng phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; thường xuyên khử trùng chuồng trại, tiêm phòng cho vật nuôi. Các đơn vị chủ động lựa chọn giống cây, con phù hợp điều kiện địa phương, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho bộ đội, đồng thời học hỏi kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong và ngoài Quân đội.

Việc gắn tăng gia sản xuất với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và sáng tạo của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện. Bộ đội không chỉ xem tăng gia là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào khi chính tay mình góp phần nâng cao đời sống chung của đơn vị.
Hiệu quả mang lại rất rõ nét khi sản phẩm tăng gia đưa vào bữa ăn bộ đội có giá thấp hơn thị trường từ 12–25% tùy loại, nhưng chất lượng được kiểm soát tốt hơn. Nhờ chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ, bữa ăn bộ đội ngày càng được cải thiện, đa dạng món ăn, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần trong huấn luyện, công tác.
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Không chỉ phục vụ nội bộ đơn vị, các mô hình tăng gia, chăn nuôi của Đoàn 337 còn trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho người dân trên địa bàn, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã đến tham quan, học hỏi cách quy hoạch chuồng trại, trồng cỏ, phòng bệnh cho vật nuôi và tổ chức sản xuất phù hợp điều kiện địa phương, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời thắt chặt hơn tình đoàn kết quân – dân nơi biên giới.
Song song với bảo đảm ăn ở, sinh hoạt, công tác quân y cũng được triển khai hiệu quả, trở thành điểm tựa sức khỏe của bà con vùng biên giới. Bệnh xá Quân dân y Đoàn 337 thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội, duy trì quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác. Đồng thời, đơn vị phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, riêng năm 2025 đã phục vụ hơn 10.000 lượt người dân. Cán bộ, nhân viên quân y còn trực tiếp đến tận bản làng thăm khám cho người già yếu, hộ khó khăn, kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, từng bước nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những việc làm tận tình, trách nhiệm ấy không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ đội nơi biên cương Tổ quốc.
Bên cạnh đó, các mặt bảo đảm khác như doanh trại, xăng dầu, vận tải, kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ. Hệ thống doanh trại ngày càng khang trang, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội được củng cố thường xuyên. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang bị kỹ thuật được duy trì chặt chẽ, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Những kết quả đạt được không chỉ đến từ sự quan tâm đầu tư của cấp trên mà quan trọng hơn là tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tiết kiệm và quyết tâm vượt khó của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện toàn đơn vị. Trên mảnh đất biên giới còn nhiều gian khó, những vườn rau xanh tốt, đàn gia súc phát triển khỏe mạnh, doanh trại ngày càng khang trang cùng hình ảnh người thầy thuốc quân y tận tụy chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân đã trở thành minh chứng sinh động cho nỗ lực bền bỉ của những người lính nơi tuyến đầu.
Thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đoàn 337 tiếp tục đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, nâng cao hiệu quả các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng bền vững, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hậu cần kiểu mẫu, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Giữa miền biên viễn gió Lào khô nóng và những mùa mưa lũ khắc nghiệt, hình ảnh người lính vẫn cần mẫn vun trồng từng luống rau, chăm sóc đàn gia súc, xây dựng doanh trại, chăm lo sức khỏe bộ đội và đồng bào, từng bước xây dựng tiềm lực hậu cần vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần vượt khó, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của người lính hôm nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và chăm lo cuộc sống Nhân dân nơi biên cương.
Thượng tá Hồ Sỹ Giao
Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337



