Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ

Sáng 29/10/2025, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và kết nối trực tuyến với các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Huế. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; lãnh đạo thành phố Huế cùng các đơn vị, ban nghành địa phương.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại điểm cầu thành phố Huế.

 

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe các cơ quan, ban ngành và các địa phương báo cáo về tỉnh hình mưa lũ, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của các địa phương, công tác triển khai trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, từ ngày 22 đến sáng 29/10, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa rất to đến đặc biệt to. Trong đó, Thừa Thiên Huế có lượng mưa đặc biệt lớn từ 800-1.500mm, một số nơi vượt ngưỡng 4.000mm – mức kỷ lục được ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam. 

Trạm Đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lên tới 4.476mm, Khe Tre 1.928mm, Nam Đông 1.609mm. Tại Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến từ 600-1.000mm, nhiều nơi vượt báo động III, gây ngập sâu trên diện rộng. Lũ trên các sông Bồ, Hương, Vu Gia, Thu Bồn… đều đạt và vượt mức lịch sử, trong đó sông Bồ tại Phú Ốc vượt lũ năm 2020; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa cao hơn báo động III hơn 1m. 

Quang cảnh Hội nghị.
Đại biểu các Bộ, ban ngành Trung ương dự Hội nghị.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự Hội nghị.

 

Đến sáng 29/10, mực nước các sông ở Huế và Đà Nẵng đang giảm dần nhưng vẫn ở mức cao. Mưa lũ đã gây ngập nặng hơn 110.000 nhà dân, trong đó thành phố Huế có khoảng 35.000 nhà và Đà Nẵng hơn 75.000 nhà. 

Theo báo cáo nhanh, đến 4h00 ngày 29/10, mưa lũ đã làm 3 người chết, 4 người mất tích, 10 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, sập và hư hỏng; hơn 2.200 ha hoa màu, 5.400 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại; 11 tuyến quốc lộ và hàng trăm điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc. 

 

 

Đại biểu lãnh đạo thành phố Huế và các ban, ngành địa phương dự Hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngay từ ngày 22/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 202 và 203 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán dân vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn hồ đập. 

Tối 28/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt tại thành phố Huế, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Không được để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch và thuốc men; các lực lượng phải bám sát cơ sở, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho Nhân dân.”

 
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 273 phương tiện, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn. Bộ Công an cũng triển khai hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 15.000 lực lượng tại chỗ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ sơ tán, cứu trợ tại các vùng ngập sâu. 

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán hơn 7.000 hộ dân với hơn 21.000 người, trong đó riêng Đà Nẵng di dời trên 15.800 người. 

 
Trao hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga và tổ chức ActionAid quốc tế cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

 

Tại hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ và các cơ quan tham mưu báo cáo kịp thời để chỉ đạo ứng phó, rút kinh nghiệm; các địa phương, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, cần chủ động, nỗ lực hỗ trợ người dân, khẩn trương thực hiện chính sách cứu trợ. Đồng thời, làm tốt công tác dự báo, thống kê chính xác thiệt hại, đảm bảo nhu yếu phẩm, điện, nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường. Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả tại trường học, trạm y tế, công sở; các bộ, ngành sớm xử lý đề xuất hỗ trợ, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để Chính phủ xem xét, giải quyết. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là: “Khẩn trương, quyết liệt, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, không chủ quan, không để thiệt hại chồng thêm thiệt hại.”

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra các khu vực bị sạt lở.

 

Ngay sau hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chứng kiến lễ bàn giao hàng viện trợ khẩn cấp từ chính phủ Liên Bang Nga và 1 tỷ đồng hỗ trở của tổ chức ActionAid quốc tế cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác Quân khu 4 đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Bệnh viên Trung ương Huế. Tổ chức khảo sát tại các điểm trọng yếu, bị ngập lụt; các khu vực bị sạt lở trên trên địa bàn thành phố Huế để chỉ đạo công tác khắc phục, đảm bảo an toàn cho nhân dân và khôi phục hạ tầng dân sinh trong thời gian sớm nhất.

Hiện các lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng chính quyền, nhân dân các địa phương đang tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả, giúp dân ổn định đời sống, sớm trở lại sản xuất sau mưa lũ. 

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều