A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu thăm, chúc Tết kiểm tra Kho đạn 41B, Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu

Sáng ngày 15/01/2023, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra Kho đạn 41B, thuộc Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu. Đi cùng đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu cùng Thủ trưởng Phòng Tác chiến, Phòng Doanh trại và một số phòng, ban của Cục Kỹ thuật Quân khu.

Kho đạn 41B, Kho K2, Cục Kỹ thuật Quân khu trước đây là Kho 852, thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật được điều chuyển về Quân khu vào tháng 5 năm 2022 với tổng diện tích gần 40 ha cùng 125 cán bộ, nhân viên và 60 nhà kho. Qua kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho nói riêng và Cục Kỹ thuật nói chung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022; đặc biệt là việc tiếp nhận, ổn định sắp xếp biên chế, tiếp nhận đạn dược, tổ chức điều chuyển, sắp xếp lại kho đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Thiếu tá Bùi Văn Đức, Chủ nhiệm Kho K2 báo cáo tình hình đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kho năm 2022.

 

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy Kho tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và tăng cường quản lý kỷ luật. Hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch năm đã phê duyệt, tập trung đi vào chiều sâu công tác kỹ thuật. Thực hiện tốt công tác quy hoạch lại Kho đạn 41B đã được phê duyệt; tiếp tục sửa chữa, cải tạo hệ thống an toàn kho. Tăng cường công tác kiểm tra trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc và các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tổ chức bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trung tướng Hà Thọ Bình tặng quà chúc Tết đơn vị.
Trung tướng Hà Thọ Bình thăm, tặng quà Thiếu tá QNCN Bùi Thị Vỵ, Nhân viên hậu cần Kho K41 mắc bệnh suy thận độ 4.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội