A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Hai ngày cứu 120 người dân

Mưa lũ khủng khiếp ở các tỉnh Bắc miền Trung trong những ngày tháng 10 năm 2020 đã gây nên trận "Đại hồng thủy" lịch sử, tàn phá làm thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của Nhân dân. Trong lũ dữ, nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và Nhân dân dũng cảm quên mình, sẵn sàng xông pha giữa biển nước, vượt sóng dữ ứng cứu Nhân dân…

 

Anh Lê Hữu Chính cứu người dân trong lũ.

Trong những ngày quê hương bị ngập chìm trong lũ anh Lê Hữu Chính ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, khu vực nơi anh sống vì nước dâng quá cao nên công tác cứu trợ người dân rất khó khăn, nguy hiểm. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong công tác phòng, chống bão lũ, anh Chính đã mua một chiếc đò nhôm chạy máy cole từ số tiền tiết kiệm của mình để phục vụ cho việc giúp đỡ người dân. Trên chiếc thuyền nhôm rộng 2,2m, anh Chính trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ như áo phao, phao cứu sinh, đèn pin... Trong đêm 18/10/2020, khi lũ lụt dâng cao anh Chính cùng với những người bạn sử dụng chiếc thuyền của mình, vượt qua dòng nước dữ đến các xã trong khu vực vùng rốn lũ Xuân Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh... Bằng nỗ lực và lòng dũng cảm trong suốt 2 ngày làm việc không nghỉ, đội của anh Chính đã di chuyển được 120 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

HOÀNG TRUNG - DUY ĐÔNG - MẠNH HÙNG - TRẦN DŨNG VÀ CỘNG TÁC VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội