A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHẬN DIỆN ĐÚNG, ĐỒNG THUẬN CAO, QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN (Bài 2. Vạch trần các luận điệu xuyên tạc)

Giữa nỗ lực tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ Nhân dân, các thế lực thù địch ráo riết xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi. Nhận diện và đập tan luận điệu sai trái này là nhiệm vụ cấp bách, cuộc đấu tranh không khoan nhượng.

Bài 1. Dấu ấn từ những lần tinh gọn bộ máy

Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện là “đi ngược lại lịch sử”, “xóa bỏ bản sắc văn hóa địa phương” - Sự ngụy biện phiến diện!

Kẻ xấu đang cố tình đánh tráo khái niệm, gán ghép một cách thiển cận sự tồn tại của đơn vị hành chính với dòng chảy lịch sử và bản sắc văn hóa của dân tộc. Lịch sử Việt Nam là một dòng chảy không ngừng, minh chứng cho sự thay đổi, điều chỉnh linh hoạt của các đơn vị hành chính qua từng giai đoạn, phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển đất nước.

Bản sắc văn hóa là những giá trị tinh thần bất diệt, là hồn cốt của cộng đồng, được hun đúc qua bao thế hệ, thể hiện trong phong tục, tập quán, lễ hội, tiếng nói, nếp sống của mỗi người dân. Nó tồn tại và phát triển trong trái tim, khối óc của cả dân tộc, chứ không phải phụ thuộc vào sự tồn tại hay thay đổi của một đơn vị hành chính cụ thể.

Quảng trường Ngọ Môn - Huế (ảnh internet).

 

Huế, mảnh đất cố đô đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, trải qua các lần thay đổi về địa giới hành chính. Dẫu vậy, dòng chảy văn hóa truyền thống dân tộc vẫn bền bỉ, không ngừng được bồi đắp. Những giá trị văn hóa Huế, từ kiến trúc cung đình uy nghiêm, nhã nhạc trang trọng đến ẩm thực tinh tế và nếp sống thanh lịch không hề phai nhạt theo thời gian, mà trái lại, được trân trọng, gìn giữ và phát huy, trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của người dân Việt Nam.

Rõ ràng, việc sáp nhập, với sự quy hoạch đồng bộ, đầu tư bài bản, hoàn toàn có thể tạo ra những vùng kinh tế - văn hóa lớn mạnh hơn, có đủ nguồn lực để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống một cách sâu rộng và hiệu quả hơn.

Sáp nhập sẽ gây ra “xáo trộn lớn”, “ảnh hưởng đến đời sống người dân”, “gây khó khăn cho công tác quản lý” - Chiêu bài lợi dụng tâm lý hoang mang!

Những kẻ tung tin thất thiệt đang cố tình khoét sâu vào tâm lý lo ngại của một bộ phận cán bộ và người dân. Phải thừa nhận rằng, mọi sự thay đổi đều có thể kéo theo những xáo trộn nhất định trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước ta đã lường trước mọi tình huống, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, ban hành những chính sách đồng bộ, có lộ trình rõ ràng để thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập một cách thận trọng, từng bước.

Một góc Hà Nội ngày nay (ảnh internet).

 

Hãy nhìn vào thực tế năm 2008, khi Quốc hội quyết định sáp nhập tỉnh Hà Tây cùng một phần của Hòa Bình và Mê Linh (Vĩnh Phúc) vào Thủ đô Hà Nội. Ban đầu, không ít người dân lo lắng về những thay đổi trong thủ tục hành chính, giấy tờ tùy thân... Nhưng thời gian đã chứng minh, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, mọi vướng mắc đã dần được tháo gỡ. Hà Nội ngày nay không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, người dân được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hiện đại, dịch vụ công ngày càng hoàn thiện, đời sống không ngừng được nâng cao.

Đây là minh chứng sống động cho thấy chủ trương đúng đắn và sự điều hành hiệu quả của Nhà nước ta. Về công tác quản lý, việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy sẽ giúp loại bỏ những tầng nấc trung gian rườm rà, khơi thông dòng chảy chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách rõ rệt.

Bỏ cấp huyện là “xóa bỏ một cấp chính quyền”, “làm suy yếu hệ thống chính trị ở cơ sở” - Cố tình xuyên tạc bản chất!

Đây là một luận điệu cố tình bóp méo sự thật, đánh lạc hướng dư luận về mục tiêu thực sự của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Việc sắp xếp không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn một cấp chính quyền mà là sự điều chỉnh, tổ chức lại bộ máy hành chính một cách khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: “Việc tinh gọn tổ chức bộ máy này, tiết kiệm tiền chỉ là một phần thôi, quan trọng hơn cả là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy, đưa đất nước phát triển lên. Đây là điều mong mỏi nhất”.

Tổng Bí thư: Vượt qua tâm lý vùng miền khi sáp nhập, hướng tầm nhìn 'đất nước là quê hương' - Ảnh 3.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ảnh internet).

 

Thống kê giai đoạn 2019-2021 đã cho thấy rõ hiệu quả của chủ trương này khi cả nước giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, góp phần giảm đáng kể số lượng cơ quan hành chính các cấp.

Tại Hội nghị lần thứ 11, BCHTW Đảng (khóa XIII) đã quyết nghị tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp (tỉnh và xã), thống nhất giảm số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34; số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sau sắp xếp giảm từ 10.035 xuống còn hơn 3.320 đơn vị (tương đương 66,91%).

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã có hướng dẫn: “Tỉnh ủy, thành ủy bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đưa người từ cấp huyện, xã hiện nay và tăng cường một số lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh về xã mới”.

Qua đó giúp chúng ta thấy, quyết định này không hề làm suy yếu hệ thống chính trị ở cơ sở mà ngược lại, tạo điều kiện để cấp tỉnh tập trung nguồn lực, tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ sát sao cho cấp xã, đảm bảo hệ thống chính trị vận hành thông suốt và hiệu quả hơn.

Tinh gọn bộ máy là “cắt giảm biên chế cơ học”, “gây ra tình trạng thất nghiệp”, “ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức” - Quan điểm sai lầm và kích động!

Đây là một quan điểm hoàn toàn sai lệch, thiếu cơ sở thực tiễn và mang đậm màu sắc kích động. Chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện một cách bài bản, khoa học và trên hết là nhân văn, với mục tiêu kép là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nói: “Khi sắp xếp, có đồng chí nói để sau đại hội, nhiệm kỳ mới sẽ làm, chứ làm thì va chạm lắm. Sắp xếp lại thì bộ này, bộ kia, nhiều tâm lý lắm, không làm được. Tôi bảo, để đại hội sau càng không làm được, vừa đại hội xong, vừa bầu, vừa biểu quyết thì ai làm khác được, rất khó khăn. Vì vậy, đây là thời cơ vàng để tinh gọn bộ máy...”

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (ảnh minh họa).

 

Thực tế chứng minh, việc tinh gọn bộ máy không phải là một cuộc “đại phẫu” cơ học, cắt giảm nhân sự một cách tùy tiện. Đó là một quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, loại bỏ những vị trí trùng lắp, không hiệu quả, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài. Từ năm 2015 đến 2023, hơn 84.000 cán bộ, công chức đã được tinh giản biên chế, tạo điều kiện để bộ máy nhà nước trở nên tinh gọn, hiệu quả hơn, chất lượng phục vụ người dân ngày càng được nâng cao.

Dự kiến sau đợt sắp xếp này, cấp tỉnh giảm hơn 18.440 biên chế, cấp xã là hơn 110.780 biên chế so với số được cấp có thẩm quyền giao năm 2022. Để đảm bảo quyền lợi cho những người thuộc diện tinh giản biên chế, Chính phủ đã ban hành hàng loạt nghị định (29/2023/NĐ-CP, 177/2024/NĐ-CP, 178/2024/NĐ-CP) quy định rõ ràng các chính sách hỗ trợ tài chính, chuyển đổi công việc, tạo điều kiện để những người ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp có thể ổn định cuộc sống và tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Như vậy, tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với việc “đẩy” người lao động ra đường mà là một giải pháp căn cơ để xây dựng một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, sử dụng tối ưu nguồn lực của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

“Sao chép mô hình nước ngoài một cách máy móc”, “không phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam” - Nhận định thiển cận và vô căn cứ!

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến là một bước đi tất yếu để phát triển. Tuy nhiên, cần khẳng định một cách mạnh mẽ rằng, Việt Nam tiếp cận tri thức và kinh nghiệm quốc tế với tinh thần chủ động, chọn lọc và vận dụng một cách sáng tạo, tuyệt đối không phải là hành động sao chép máy móc, rập khuôn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, chiều ngày 4/11. (Ảnh: Quochoi.vn).

 

Nguyên tắc “chọn lọc và phù hợp” luôn được Đảng và Nhà nước ta đặt lên hàng đầu trong quá trình xây dựng và triển khai mọi chủ trương, chính sách. Trong việc sắp xếp hành chính và tinh gọn bộ máy, kinh nghiệm quốc tế chỉ là một kênh tham khảo trong quá trình nghiên cứu đa chiều.

Các nhà hoạch định chính sách đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng các yếu tố đặc thù của Việt Nam, từ trình độ phát triển KT-XH, mật độ dân cư, cơ sở hạ tầng đến hệ thống chính trị, văn hóa và lịch sử của từng địa phương. Chính sự cân nhắc kỹ lưỡng này đã đảm bảo rằng các giải pháp được đưa ra là tối ưu và khả thi nhất cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định, mục tiêu cốt lõi của việc sắp xếp đơn vị hành chính là tạo ra các đơn vị có quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện KT-XH, lịch sử, văn hóa của từng địa phương, từ đó tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Chính sự “phù hợp với điều kiện thực tế” này là minh chứng hùng hồn nhất bác bỏ luận điệu sai trái về việc “sao chép máy móc”. Quá trình cải cách hành chính của Việt Nam vẫn luôn được điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng những yêu cầu và đặc thù riêng biệt của đất nước, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

Luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch chỉ là chiêu trò cũ, dựa trên thiếu thông tin hoặc cố ý xuyên tạc. Mỗi người dân cần tỉnh táo nhận diện, đấu tranh vạch trần âm mưu, củng cố niềm tin vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

HỒ LĨNH - HOÀNG THÁI

(Còn tiếp…)

Bài 3. Đấu tranh toàn diện, sắc bén, hiệu quả

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội