A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Hóa giải" mưu đồ đen tối

Bài 3: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 "Hóa giải" mưu đồ đen tối

Trước những thông tin thất thiệt, xuyên tạc, nói xấu, nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã nêu cao tinh thần cảnh giác, đề ra những chủ trương, biện pháp, nhận diện và tạo lập “thế trận”,  đấu tranh rộng khắp, hiệu quả.

- Bài 1: Mưu đồ đen tối

- Bài 2: Sự thật vạch trần xuyên tạc

 

Tăng cường giáo dục, tích cực đấu tranh

Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các kỳ họp bất thường của Quốc hội để chống phá, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng, đấu tranh. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông báo chính trị - thời sự... cung cấp thông tin chính thống về các kỳ họp bất thường của Quốc hội để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đồng thời, tích cực đấu tranh vạch rõ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các kỳ họp của Quốc hội để chống phá.

Thượng tá Bùi Tuấn Dũng, Trợ lý Phòng Tuyên huấn, Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Báo cáo viên chuyên trách Quân khu 4 nói chuyện chuyên đề thời sự với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp 4 cơ quan Quân khu.

 

Theo Thượng tá Bùi Tuấn Dũng, Báo cáo viên chuyên trách Quân khu 4, Cục Chính trị đã ban hành văn bản định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về các kỳ họp bất thường của Quốc hội; tổ chức nói chuyện thời sự cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 4 cơ quan Quân khu và gửi tài liệu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin, định hướng cho bộ đội. Trên cơ sở hướng dẫn của Quân khu, các cơ quan, đơn vị đã thông tin kịp thời trong đơn vị. Binh nhất Đặng Văn Hạnh, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80 cho hay: Giữa “ma trận” thông tin xoay quanh các kỳ họp bất thường của Quốc hội, người đọc rất khó phân biệt đúng, sai. Nhờ có cán bộ thông báo, định hướng kịp thời nên cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức đầy đủ, đúng đắn về các kỳ họp, không hoang mang, dao động.

Cán bộ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ thông qua chủ trương "Đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng".

 

Với phương châm “mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực”, bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 968 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền qua giao ban, học tập, sinh hoạt của các tổ chức. Thực hiện chủ trương “Đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng”, các đảng viên thông qua hoạt động kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ các quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, đã kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng theo đúng quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động như diễn đàn, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm được diễn biến và kết quả các kỳ họp bất thường của Quốc hội và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; qua đó tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, chiến sĩ trước thông tin xấu độc. Nhờ đó, mặc dù quân số đông, nhưng tình hình tư tưởng, dư luận trong đơn vị luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Không những làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo “Lực lượng 47” mở rộng liên kết các trang, nhóm, fanpage, facebook, zalo..., đấu tranh trực diện bằng hình thức viết bài, tích cực chia sẻ, bình luận phản bác lại các luận điệu sai trái. Tiêu biểu trong hoạt động đấu tranh có Cục Hậu cần Quân khu 4. Quán triệt phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực", Cục Hậu cần đã sử dụng trang fanpage tuyên truyền hiệu quả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền các hoạt động quân sự, quốc phòng, lực lượng vũ trang giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, cháy rừng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gương người tốt, việc tốt...

"Lực lượng 47" Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tích cực đấu tranh trên không gian mạng.

 

Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần cho biết, với quan điểm "mưa dầm thấm lâu", chúng tôi đã kết hợp vừa đấu tranh, vừa xây dựng và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Bên cạnh các tài khoản phục vụ đấu tranh trực diện với các thế lực phản động thù địch, Cục Hậu cần đã lập thêm các trang phục vụ công tác tuyên truyền. Các trang, nhóm này hiện có số lượt người theo dõi trên dưới 5.000 người, sử dụng tài khoản cá nhân làm vệ tinh cho các trang, nhóm chính của đơn vị. Theo đó, mỗi cá nhân ngoài tài khoản chính lập thêm 1 đến 2 tài khoản phụ. Mỗi đơn vị thành lập 1 đến 2 nhóm vệ tinh có quản trị viên để điều hành, nhận lệnh từ trên xuống. Các trang, nhóm, tài khoản cá nhân có sự liên kết, phối hợp với nhau rất chặt chẽ thông qua Ban Quản trị trang, nhóm mình. Khi có tin, bài, video, hình ảnh cần tuyên truyền, đấu tranh, Ban Quản trị chỉ cần truyền lệnh, ngay lập tức hàng trăm tài khoản đồng loạt chia sẻ, tạo sức lan truyền rất mạnh mẽ.

"Lực lượng 47" Cục Hậu cần Quân khu hoạt động hiệu quả với hệ thống mạng lưới đấu tranh rộng khắp, sức lan tỏa lớn.

 

Còn ở Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Quân khu, đã thiết lập “mạng lưới” đấu tranh rộng khắp trên không gian mạng từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn thông qua các trang, nhóm facebook, zalo. Ngoài nhóm chuyên gia, ban quản trị, lực lượng dân quân, tự vệ cũng được đưa vào tham gia vào các trang, nhóm đấu tranh. Từ đó, tạo lập “thế trận” đấu tranh rộng khắp, hiệu quả trên không gian mạng. Đồng chí Đặng Trọng Hậu, chiến sĩ dân quân xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho hay: “Được cung cấp thông tin chính thống giúp chúng tôi hiểu về các kỳ họp bất thường của Quốc hội. Trên cơ sở đó, về tiếp tục tuyên truyền trong gia đình, bạn bè, hàng xóm... Ngoài ra, anh em đều rất tích cực chia sẻ những tin, bài tuyên truyền, đấu tranh trên facebook, zalo cá nhân, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch”.

Kịp thời tuyên truyền, định hướng cho Nhân dân

Không chỉ tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nội bộ và tích cực đấu tranh trên không gian mạng, Quân khu 4 còn thường xuyên làm tốt công tác định hướng dư luận trong Nhân dân. Ở các địa bàn biên giới Quân khu, lợi dụng trình độ dân trí không đồng đều, các thế lực phản động, thù địch xem đây là mảnh đất "màu mỡ" để tiến hành các âm mưu xuyên tạc, lôi kéo, xúi dục bà con. Trước thực tế đó, các đơn vị đóng quân ở biên giới đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, Công an, Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đơn cử như Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4 làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng trên địa bàn hai huyện miền núi Quế Phong và Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Đoàn KT-QP 4 chiếu phim màn ảnh rộng tuyên truyền cho bà con về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp bà con nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các kỳ họp bất thường của Quốc hội để chống phá, đơn vị thường xuyên xuống các bản tuyên truyền lưu động qua loa phóng thanh, bằng tiếng Kinh và dân tộc; tổ chức dán tờ rơi, chiếu phim màn ảnh rộng tuyên truyền về kết quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các đội sản xuất thường xuyên bám dân, bám bản, vừa giúp Nhân dân phát triển kinh tế, vừa kết hợp tuyên truyền, giúp bà con nâng cao nhận thức. Chị Lô Thị Tiến ở bản Hủa Na, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, phấn khởi chia sẻ: "Bộ đội Đoàn 4 thường xuyên xuống tuyên truyền như thế này bà con rất thích. Nghe bộ đội giải thích, đọc tờ rơi bộ đội phát bà con hiểu thêm về Quốc hội, về Hội đồng Nhân dân, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, từ đó không mắc mưu và nghe theo kẻ xấu”.

Đoàn KT-QP 5 vừa giúp Nhân dân phát triển kinh tế, vừa kết hợp tuyên truyền, giúp bà con nâng cao nhận thức.

 

Hằng năm, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) huấn luyện và quản lý hàng trăm cán bộ, chiến sĩ là người có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. Để người dân nơi đây hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, Trung đoàn 335 đã có cách làm hay là xây dựng các tiểu phẩm có chủ đề tuyên truyền về Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hành vi của một số linh mục, chức sắc tôn giáo cực đoan lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chống phá Quốc hội. Điểm đáng chú ý, những tiểu phẩm này do chính cán bộ, chiến sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo của đơn vị làm “diễn viên”. Sau khi luyện tập nhuần nhuyễn, tiểu phẩm được ghi hình phục vụ bộ đội, sau đó gửi cho các trưởng thôn, bản hay gửi qua zalo để gia đình, người thân, bạn bè và bà con Nhân dân địa phương xem. Cán bộ, chiến sĩ khi nghỉ phép, tranh thủ, đều được cấp ủy, chỉ huy trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản, trở thành một tuyên truyền viên tích cực tại quê hương, gia đình. Thượng tá Hoàng Nghĩa Phú, Chính ủy Trung đoàn 335 khẳng định: Nhờ coi trọng và phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong việc tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè đã giúp người dân hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả hoạt động Quốc hội và Hội đồng nhân dân; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Qua phản hồi từ địa phương, những địa bàn có cán bộ, chiến sĩ đơn vị cư trú, nhận thức của bà con tốt hơn, địa bàn ổn định hơn.

Dân bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xem tiểu phẩm “Dân bản Trường Sơn ưng cái bụng” trên kênh Quốc phòng Việt Nam do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 thực hiện.

 

Hay ở Lữ đoàn Công binh 414, bên cạnh việc chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ; đơn vị còn có “sáng kiến” tổ chức thi trắc nghiệm tìm hiểu trên trang fanpage Công binh Hải Vân của Lữ đoàn. Theo đó, hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ đưa ra 10 câu hỏi kèm theo dự đoán số người tham gia và trả lời đúng lên hệ thống. Thể lệ cuộc thi được phổ biến rộng rãi thông qua cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các trang facebook, zalo cá nhân; nhờ đó, cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đơn vị kết nghĩa và Nhân dân tham gia. Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và trao giải nhất, nhì, ba cho những người có kết quả trả lời đúng câu hỏi, dự đoán số người tham gia và trả lời đúng. Chính nhờ cách làm này, nhận thức về Quốc hội và âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù không chỉ không chỉ được tuyên truyền trong đơn vị mà còn lan tỏa sâu, rộng trong Nhân dân.

Cán bộ Lữ đoàn Thông tin 80 tuyên truyền, vận động Nhân dân xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, Nghệ An trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa phương.

 

Không khoanh tay làm ngơ trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bằng trách nhiệm của "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 còn tổ chức các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đến với Nhân dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo để giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm và hiểu rõ về chính sách của Đảng và Nhà nước; bản chất, hoạt động chống phá, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phản động, cực đoan lợi dụng các kỳ họp bất thường của Quốc hội để chống phá, để đồng bào nhận rõ được vấn đề, không nghe theo kẻ xấu.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch.

 

Phát huy vai trò và uy tín của các Cựu chiến binh trên địa bàn Quân khu 4, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh các cấp trong việc cung cấp thông tin chính thống. Hội viên đã tích cực tham gia các tổ dân phòng, tổ bảo vệ, tổ an ninh; trực tiếp tham gia các tổ công tác để tuyên truyền, vận động, phối hợp xử trí kịp thời các vụ việc. Cùng với đó, nhiều trang cá nhân của các tướng lĩnh và cựu chiến binh cũng đã thẳng thắn nêu ra chính kiến trước các thông tin xấu độc lợi dụng các kỳ họp của Quốc hội để chống phá; thẳng thắn chỉ trích, phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, lệch lạc trong một bộ phận cán bộ và Nhân dân; đấu tranh với những thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quốc hội…

Thực tiễn ở Quân khu 4 đã chứng minh, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức cho bộ đội, định hướng dư luận đúng đắn, kịp thời cho Nhân dân trước các luồng thông tin xấu độc, nên trận địa chính trị tư tưởng được giữ vững, tạo lập “thế trận” đấu tranh rộng khắp; làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng các kỳ họp bất thường của Quốc hội để chống phá; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn, đơn vị an toàn, vững mạnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN


Tags: Kỳ , họp , bất , thường , của , Quốc , hội
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội