A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp mặt bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 huyện Nghi Xuân

Sáng ngày 16/3/2025, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 quê hương Nghi Xuân tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ (18/3/1975 - 18/3/2025). Dự gặp mặt có các đại biểu Phòng Chính sách Quân khu 4, Bệnh viện Quân y 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân và các đồng chí là bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 huyện Nghi Xuân.

 
Chương trình văn nghệ chào mừng.
Ban liên lạc bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 Nghi Xuân tặng hoa cảm ơn đội văn nghệ.

 

Tại buổi gặp mặt, trong không khí ấm áp nghĩa tình, các đồng đội cùng nhau ôn lại những kỷ niệm 50 năm qua với niềm xúc động, tự hào. Tháng 3 năm 1975, trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, gần 1.000 thanh niên huyện Nghi Xuân lên đường nhập ngũ; trong đó có 80 thanh niên được lựa chọn vào lực lượng Đặc công và được biên chế vào cùng một Đại đội thuộc Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 60, Binh chủng Đặc công (đóng quân ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc - nay là tỉnh Bắc Giang).

Các đơn vị, địa phương tặng hoa chúc mừng gặp mặt.
Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Minh, thay mặt Ban liên lạc bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 huyện Nghi Xuân phát biểu khai mạc buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Cuối tháng 4/1975, đơn vị được điều động, bổ sung về Tiểu đoàn 31 (đóng tại xã Tư Đình, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội). Sau đó, một số ít chuyển sang Hải quân, còn lại nằm trong đội hình Lữ doàn Quân cảnh vào Sài Gòn làm nhiệm vụ quân quản... Từ năm 1977, phần lớn các đồng đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và một số tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc...

Đồng chí Trung tướng Từ Ngọc Lương phát biểu cảm ơn và bế mạc gặp mặt.
Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Quá trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, có 3 đồng chí hi sinh, nhiều đồng chí là thương binh, bệnh binh. Trong số 80 đồng chí, có 64 đồng chí phục viên, chuyển ngành, nghỉ bệnh binh, nghỉ hưu sớm về địa phương đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, địa phương nơi sinh sống. Trong đó, nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, doanh nghiệp... 13 đồng chí tiếp tục công tác trong quân đội cho đến khi nghỉ hưu đã có nhiều cố gắng, đóng góp quan trọng cho quân đội, có 2 đồng chí vinh dự được phong quân hàm cấp tướng...

Đồng chí Đặng Trần Phong, Bí thu Huyện ủy huyện Nghi Xuân phát biểu chúc mừng buổi gặp mặt.
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Thông làm công tác tổ chức gặp mặt.
Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Văn Minh đã khái quát, tổng kết những đặc điểm chung nhất của bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 quê hương Nghi Xuân với “Ba sự kiện đặc biệt, ba hành trình vượt khó và ba đóng góp quan trọng”. Trong đó, “Ba sự kiện đặc biệt là”: Nhập ngũ trong hoàn cảnh rất đặc biệt, đúng vào mùa Xuân đại thắng của đất nước; vinh dự được tuyển chọn vào Binh chủng Đặc công - Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội ta; làm nhiệm vụ đặc biệt ở một địa bàn đặc biệt là tiếp quản thành phố Sài Gòn - Gia định sau ngày 30/4/1975.

 
Đại diện Ban liên lạc tại các địa phương phát biểu tại gặp mặt.

 

“Ba hành trình vượt khó” là: Hành trình vượt khó hoàn thành nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định sau giải phóng chưa có chính quyền, lực lượng ngụy quân, ngụy quyền tan rã lẫn trong dân chúng, một số đồng chí điều chuyển sang Hải quân đã vượt qua sóng gió biển khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo; hành trình vượt khó, chịu đựng gian khổ, hi sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, một số tiếp tục tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc; hành trình vượt khó trước khủng hoảng kinh tế - xã hội của đất nước, những khó khăn của Quân đội và mỗi gia đình để tồn tại và phát triển.

 
Đại diện Ban liên lạc tại các địa phương phát biểu tại gặp mặt.

 

“Ba đóng góp quan trọng” là: Góp phần xây dựng, bổ sung và làm phong phú thêm truyền thống của Binh chủng Đặc công, của Quân đội ta về thành tích làm nhiệm vụ quân quản; góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Campuchia, đưa quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia từng bước phát triển; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của mỗi đơn vị, địa phương trong giai đoạn đổi mới gắn với quá trình công tác và cương vị của từng người.

Ban liên lạc bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 huyện Nghi Xuân tặng quà Ban CHQS huyện Nghi Xuân.
Ban liên lạc bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 huyện Nghi Xuân tặng quà nguyên Thủ trưởng đơn vị.
Ban liên lạc bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 huyện Nghi Xuân tặng quà thân nhân liệt sĩ.

 

Tại buổi gặp mặt, bạn đồng ngũ Đặc công năm 1975 Nghi Xuân đã trao quà tặng Thủ trưởng cũ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân và thân nhân liệt sĩ. Thiếu tướng Trần Văn Minh, nguyên Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đã trao 52 suất quà tặng các đồng đội cũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và nghĩa tình đồng đội sâu sắc.

Buổi gặp mặt là dịp để các cựu chiến binh quê hương Nghi Xuân thắt chặt thêm tình cảm đồng đội, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và động viên nhau tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Đặc công trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Trần Văn Minh, trao 52 suất quà tặng các bạn đồng ngũ.
Các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội