A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm bia đá khắc tên ở Quảng Trị

Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm bia đá khắc tên ở Quảng Trị

Chiều ngày 26/5/2019, trong quá trình chỉnh trang, tu sửa khuôn viên sân Trường PTTH Lê Thế Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị lực lượng thi công phát hiện một số vật dụng có khả năng là của liệt sĩ.

 

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. 
 

Ảnh: C.T.V

Nhận tin báo, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 kịp thời có mặt tổ chức tìm kiếm và phát hiện một hài cốt liệt sĩ, kèm tăng võng, cúc áo, đầu đạn và một nửa tấm bia đá màu trắng có khắc chữ.

Đến sáng 27/5, Đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi và tìm kiếm được nửa còn lại của chiếc bia đá. Tấm bia màu trắng rộng khoảng 20 cm có khắc dòng chữ: "Đào Văn Phóng, sinh năm 1949, hy sinh 2/4/1972, quê quán: Cao Thắng, Thanh Miên – Hải Hưng – Đông Lâu 1".

Ngày hy sinh của liệt sĩ đúng vào ngày giải phóng huyện Cam Lộ.

Tấm bia đá có dòng chữ khắc tên, năm sinh, ngày hi sinh, quê quán liệt sĩ.

Ảnh: C.T.V

Hiện nay hài cốt liệt sĩ đã được Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ.

 Vậy, ai là đồng đội hoặc thân nhân liệt sĩ Đào Văn Phóng xin liện hệ về những địa chỉ sau:

1. Phòng Chính trị Sư đoàn 968.

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

3. Ban CHQS huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

TIẾN QUỐC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội