A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, ngày 20/7/2022, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

* Sáng ngày 20/7/2022, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Phát động Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sỹ - 2022” tới toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh. Chương trình do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (1405) phát động.

Quang cảnh Lễ phát động.

 

Theo đó, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên mỗi người nhắn ít nhất một tin nhắn với cú pháp TALS gửi 1405 để ủng hộ 20.000 đồng/tin nhắn, từ tài khoản của mình vào Quỹ “Tri ân liệt sỹ” không hạn chế số lượng tin nhắn. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn gửi qua Cổng thông tin nhân đạo để sử dụng vào hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng...

Ngay sau buổi phát động, 100% cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh đã nhắn tin ủng hộ chương trình. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là dịp để cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang tỉnh thành kính tri ân và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Tin, ảnh: NGỌC LÊ)

* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng nghĩa trang Liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách tại huyện Như Thanh. Tham gia đoàn công tác có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Như Thanh.

Dâng hương tuổng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Như Thanh.

 

Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện tặng sổ tiết kiệm cho Bà Hà Thị Định.

 

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà của Bộ Quốc phòng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Nghé ở thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân; tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho bà Phạm thị Kiện, thân nhân liệt sỹ ở thôn Đồng Lễ, xã Mậu Lâm; ông Cầm Thanh Tâm, nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thôn Mó 2, xã Cán Khê ông Lữ Đình Khâm, thương binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ở thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ. Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng tặng bà Đỗ Thị Thức là mẹ Liệt sỹ Đỗ văn Quế ở thôn 10, xã Xuân Du và bà Hà Thị Định, mẹ Liệt sỹ Nguyễn Đình Nhương, thôn Hợp Tiến, xã Mậu Lâm. (Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI)

* Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sáng 20/7/2022, đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cùng cấp ủy, chính quyền, huyện Thạch Thành tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Bùi Ngọc Tuyên, trú tại xóm Đầm, thị trấn Vân Du; thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định tặng "Nhà tình nghĩa" của Bộ Quốc phòng cho gia đình thương binh Bùi Ngọc Tuyên.

 

Thương binh Bùi Ngọc Tuyên tham gia kháng chiến chống Mỹ, thương binh hạng ¾, hiện sức khỏe yếu, cuộc sống gặp khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng hỗ trợ gia đình ông 80 triệu đồng cùng với sự đóng góp của gia đình, con cháu trong dòng họ và ngày công xây dựng của lực lượng dân quân địa phương. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà với diện tích 90m2 hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của gia đình.

Thăm, tặng quà gia đình thương binh Bùi Kim Quy ở xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành.

 

Tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã trao 1 suất quà của Bộ Tư lênh Quân khu 4 tặng gia đình thương binh Bùi Kim Quy, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.

Được biết, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá tổ chức trao tặng 15 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng; tặng 32 áo lụa cùng 2 triệu đồng cho 32 Mẹ Việt Nam Anh hùng do Bộ Quốc phòng phụng dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Tin, ảnh: XUÂN HÙNG)

* Sáng ngày 20/7/2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt nam tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Phong Điền; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn và các gia đình thân nhân liệt sĩ tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân 13 liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh tại Tiểu khu 67, trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trang 3 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

 

Tại đây, lãnh đạo các cấp, các cán bộ, chiến sĩ bày tỏ sự tri ân và niềm tiếc thương đối với sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ. Sự hy sinh này thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại hiểm nguy, lấy nhiệm vụ cứu tính mạng của người dân đang bị nạn đặt lên trên hết; thể hiện tấm lòng tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân. (Tin, ảnh: TRẦN TÌNH)

* Trong hai ngày 19 và 20/7/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức hai đoàn công tác do đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng  Lê Thị Lựu ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

 

Đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các mẹ là thương binh nặng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hiện nay của các Mẹ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tặng quà của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh cho các Mẹ. Đồng thời, mong muốn các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục quan tâm, động viên gia đình, con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Trao quà và sổ tiết kiệm tặng quà tặng bà Lê Thị Liễu, bệnh binh thuộc Khu phố 1, Phường 3, thành phố Đông Hà.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao quà tặng gia đình liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

 

Cũng trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức đến thăm, động viên  các gia đình và thân nhân liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Đoàn đã thành kính dâng hương các liệt sĩ, tặng các phần quà cho thân nhân các liệt sĩ và mong muốn người thân các liệt sĩ sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng với truyền thống của gia đình, quê hương. Tổng số tiền tặng quà trong đợt này trên 100 triệu đồng. (Tin, ảnh: XUÂN DIỆN)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội