Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:48
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 29/4/2022, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm và quy tập tại thôn Định Xá, xã Cam Hiếu.

Đại biểu và bà con Nhân dân dâng hương, dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Xuân Quang trú tại thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trong quá trình đào móng làm nhà phát hiện một số di vật của hài cốt liệt sĩ. Sau khi nhận được thông tin, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 0,5m, còn nguyên các răng với xương hàm, các xương khác đã vỡ vụn cùng tăng bộ đội ta đã bị mục.

Theo các nhân chứng lịch sử, được biết khu vực nói trên trước đây (khoảng năm 1972) là nơi tập kết bộ đội của Trung đoàn 271, Quân khu Trị Thiên tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng đông đảo bà con Nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Sau Lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

Tin, ảnh: THANH HẢI

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội