Thứ năm, 09/05/2024 - 15:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968: Tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính

Ngay sau khi nhận được thông tin của ông Hoàng Kim Hải, trú tại thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cung cấp, trong lúc đi làm rừng thì phát hiện tăng bộ đội tại khu vực Động Toàn, thôn Thượng Lâm, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ngày 13-14/12/2023, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã khảo sát và tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Động Toàn, thôn Thượng Lâm, xã Cam Nghĩa.

Chỉ huy Sư đoàn 968 thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Đặc điểm các hài cốt liệt sĩ tìm thấy đều được bọc trong võng dù bộ đội và an táng ở độ sâu khoảng 1m, hài cốt có đầy đủ xương ống tay, ống chân, xương sọ, răng cùng các di vật như cúc áo, thắt lưng bộ đội… Đặc biệt, 2 hài cốt đều có di vật kèm theo là 2 lọ Pennexilin có chứa thông tin bên trong. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã gửi 2 lọ Pennexilin đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để giám định. Kết quả, thông tin bên trong lần lượt là: Liệt sĩ Lê Hải Lục, 1949, Xóm 1b, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá, mộ số 9 và Liệt sĩ Lê Sĩ Hùng, 1951, thôn Văn Phú, Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hoá, mộ số 8.

Hài cốt có danh tính Lê Hải Lục, 1949, xóm 1b, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

 

Sư đoàn 968 tiến hành tra cứu thông tin trong Bản trích lục quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh ghi: Liệt sĩ Lê Hải Lục, sinh năm 1949; nguyên quán: Xóm 6, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá; cấp bậc chức vụ: Trung sĩ, Tiểu đội trương; Đơn vị: C2, D7, E66; hy sinh ngày 2/4/1972; nơi hy sinh tại Động Toàn. Còn thông tin trong danh sách quản lý của Sư đoàn 304 ghi: Liệt sĩ Lê Sĩ Hùng, sinh năm 1949, nguyên quán: Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hoá; cấp bậc chức vụ: Hạ sĩ, chiến sĩ; đơn vị: C2, D7, E66; hy sinh ngày 2/4/1972.

Hài cốt có danh tính Lê Sĩ Hùng, 1951, thôn Văn Phú, Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa.

 

Trước đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Bảng Sơn và khu vực núi Ba Hồ thuộc thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Hiện 4 hài cốt các liệt sĩ đang được quy tập và quản lý nghiêm trang tại Hội trường cũ của thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực nói trên.

Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội