A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023)

Hành trình tri ân

Trong những ngày tháng Ba này, hòa chung khí thế thi đua của cả nước đang hướng về kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), trên thành phố Đỏ anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 764, Thành đoàn Vinh và Đoàn xã Hưng Hòa (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình tri ân” tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 
Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

 

 

Mặc dù ngày nghỉ, nhưng từ sáng sớm gần 150 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 764, Thành đoàn Vinh và Đoàn xã Hưng Hòa đã có mặt tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng; tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân và tham gia chỉnh trang, làm đẹp khuôn viên Nhà tưởng niệm.

Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân, thay mặt tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng Quân khu 4 bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Chu Huy Mân, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước; vị tướng tài ba của Quân đội Việt Nam.

 

 

Tuổi trẻ Lữ đoàn Thông tin 80 dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.
Tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Chu Huy Mân.

 

 

Đại tướng Chu Huy Mân, tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hòa (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Chu Huy Mân luôn trực tiếp xông pha ngoài chiến trường, là một người lãnh đạo, chỉ huy sắc sảo, có biệt tài về xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin và đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ; là người trực tiếp có những đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ chế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương đạo đức cao đẹp của người cán bộ cách mạng hết lòng vì nước, vì dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 năm tuổi quân, Đại tướng Chu Huy Mân đã cống hiến cả cuộc đời mình, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Với những công lao đóng góp to lớn và đặc biệt xuất sắc, Đại tướng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và nước bạn Lào...

 

 

Chung tay làm đẹp khuôn viên Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.
 

 

Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham quan phòng trưng bày, cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân. Binh nhất Chích Văn Tuấn, Chiến sĩ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 xúc động nói: “Là người con quê hương Nghệ An, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân chúng tôi rất tự hào và cảm phục trước những đóng góp to lớn của Đại tướng. Chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân...”.

Sau Lễ dâng hương, dâng hoa và tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã cùng nhau chỉnh trang, làm đẹp khuôn viên Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân. Người nhổ cỏ, người cắt tỉa bồn hoa, chậu cảnh, dọn vệ sinh... không khí buổi làm việc hết sức sôi động, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trên thành phố Đỏ anh hùng.

 

 

 

 

Ông Chu Huy Biên, cháu ruột của Đại tướng Chu Huy Mân, người trực tiếp trông coi, chăm sóc Nhà tưởng niệm xúc động trước những nghĩa cử, hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên, cho biết: “Ngày 28 tháng 8 năm 2012, UBND thành phố Vinh đã khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân với diện tích 7.473 m2, trên mảnh đất của gia đình Đại tướng. Cũng từ đó, tôi trực tiếp trông coi, chăm sóc, thờ phụng tại đây. Tôi rất xúc động, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Quân khu 4, Thành đoàn Vinh đã đồng hành, tri ân. Hy vọng Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân luôn là địa chỉ đỏ giáo dục văn hóa, giáo dục lịch sử cho các thế hệ”.

Còn Trung tá Lương Minh Đức, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Thông tin 80 khẳng định: “Đây là việc làm thiết thực, thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ về những công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước đã hiến dâng máu xương vì sự trường tồn của dân tộc. Học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Chu Huy Mân, cán bộ, đoàn viên, thanh niên chúng tôi nguyện hứa sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 4, nhiệm vụ của đơn vị, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

 
 

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Trần Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 nói: “Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Chu Huy Mân - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước; vị tướng chỉ huy trí tuệ, tài năng của Quân đội. Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của Đại tướng Chu Huy Mân luôn tỏa sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ học tập noi theo”.

Bài, ảnh: PHAN NGA

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội