A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sức lan tỏa từ Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật”

Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” do Đoàn cơ sở Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968, Quân khu 4) phối hợp với Huyện đoàn Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) tổ chức đã khép lại, song dư âm, những ấn tượng tốt đẹp và những bài học sâu sắc vẫn đọng mãi trong lòng người xem. Đây là Hội thi được Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đến từ Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 4 và đơn vị kết nghĩa, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5 và đơn vị kết nghĩa, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 6 và đơn vị kết nghĩa, khối chi đoàn các đại đội trực thuộc và đơn vị kết nghĩa đã biến những điều luật khô cứng thành những nội dung có tính nghệ thuật và giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu sắc; phản ánh chân thực đời sống thực tiễn của bộ đội gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Nổi bật như ở phần thi hùng biện của Đội Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 4 tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự với chủ đề “Khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm ý chí cho công dân”; Đội khối Chi đoàn các đại đội trực thuộc tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy với chủ đề “Ma tuý - nỗi ám ảnh kinh hoàng”; Đội Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5 tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, chắp cánh tương lai”. Đội Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 6 tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ với chủ đề “Bài học khó quên”...

Hội thi "Tuổi trẻ với pháp luật" của Đoàn cơ sở Trung đoàn 19 và Huyện đoàn Cam Lộ.

 

Thiên - chiến sĩ được đơn vị cho về nghỉ phép, nhưng vừa về đến đầu làng đã gặp bạn cũ đang ngồi nhậu. Dù rất nóng lòng về gặp gia đình nhưng khi bị bạn bè ép, Thiên đã ngồi nhậu cùng các bạn... Sau cuộc nhậu, Thiên cùng 2 người bạn đi trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe, bị cảnh sát giao thông dừng xe, kiểm tra nông độ cồn... Với những tình tiết gay cấn, diễn xuất hấp dẫn, tiểu phẩm “Bài học khó quên” đã mang đến cho người xem bài học sâu sắc, chỉ vì một phút nông nổi, đơn giản dẫn đến vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vừa xem tiểu phẩm “Bài học khó quên”, Binh nhất Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn viên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 chia sẻ: “Tình huống trong tiểu phẩm “Bài học khó quên” rất sát với thực tế. Khi chúng em về nghỉ phép, bạn bè lâu ngày gặp lại khó tránh khỏi việc ngồi uống với nhau vai chén rượu, cốc bia. Nếu không hiểu biết pháp luật thì từ việc uống rượu, bia và sự “bốc đồng” của tuổi trẻ sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật và nếu xảy ra tai nạn giao thông thì hậu quả sẽ không lường. Qua đây em cũng rút ra cho mình bài học đã uống rượu, bia là không lái xe; và phải nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, tuyên truyền cho người thân, gia đình, bạn bè nâng cao nhận thức về tác hại của rượu bia, thức tỉnh những ai đang lạm dụng rượu bia trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, cùng nhau xây dựng văn hóa “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Hoạt cảnh trong tiểu phẩm "Bài học khó quên" của đội thi Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 6.

 

Với thông điệp “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, Đội thi Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5 đã mang đến cho người xem những cảm xúc vỡ òa qua tiểu phẩm “Từ bỏ bạo lực, chắp cánh tương lai”. Ông Phúc - nhân vật trong tiểu phẩm, là người nghiện rượu, gia trưởng, thường xuyên đánh đập vợ con, ép con bỏ học đi làm kiếm tiền... Chính vì thế mà gia đình bên bờ tan vỡ, Tú - con trai ông Phúc từ một người con hiếu thảo, cậu học trò giỏi đã nghỉ học, lao động cực khổ để kiếm tiền... Trong những ngày sống “vô gia cư” Tú trở nên căm ghét bố... Được tuyên truyền, ông Phúc đã thức tỉnh, đi tìm con trai và điều may mắn đã kịp thời đưa con trở về tiếp tục cuộc sống gia đình và con đường tương lai...

Có mặt trong đêm thi, bạn Cao Thu Hương - Một cán bộ đoàn ở huyện Cam Lộ bày tỏ: “Em thật sự xúc động khi xem tiểu phẩm “Từ bỏ bạo lực, chắp cánh tương lai”. Thực tế, câu chuyện trong tiểu phẩm diễn ra rất nhiều trong cuộc sống đời thường, chỉ tiếc rằng, trong cuộc sống đời thực, phần lớn họ chưa tìm ra lối thoát cho bản thân dẫn đến gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng... Qua tiểu phẩm này em rút ra bài học để vận dụng vào thực tiễn trong hoạt động công tác đoàn ở địa phương. Em sẽ tuyên truyền, tìm hướng giải quyết cho những gia đình có hoàn cảnh tương tự”.

Hoạt cảnh trong tiểu phẩm “Nghĩa vụ và trách nhiệm”.

 

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Lê Khắc Ngọc Anh, Chính ủy Trung đoàn 19 khẳng định: “Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ với pháp luật” nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Thông qua Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu; đồng thời, góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Đây cũng là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị cũng như công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở thời gian qua. Từ đó, xác định những chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn vị và thực hiện tốt Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.

Phần thi màn chào hỏi của Khối các đại đội trực thuộc.

 

Cũng theo Trung tá Lê Khắc Ngọc Anh, kiến thức pháp luật thường khô khan, do vậy Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn coi trọng việc đổi mới và vận dụng linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tiễn. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua các buổi diễn đàn, tọa đàm, hội thi tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. Đồng thời, chúng tôi cũng phát huy công năng của tủ sách pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, kỷ luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, lệch chuẩn xã hội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thường xuyên thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội,... Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, như mô hình: “Mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Quà tặng trái tim”...

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội