A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4: Ra mắt Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ”

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chiều ngày 18/5/2022, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4 ra mắt Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ”.

Dự buổi ra mắt có Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần; đại biểu Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Quân y Cục Hậu cần. Đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4; Thượng tá Trần Văn Hội, Chính ủy Bệnh viện Quân y 4 và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; cấp ủy, chỉ huy các khoa, ban cùng cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện.

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Ban Giám đốc bệnh viện Thượng tá Bùi Đức Luận, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ”. Ngay sau khi công bố Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” đã ra tiến hành ra mắt, báo cáo Quy chế và phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới.

Đại tá Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 giao nhiệm vụ cho Câu lạc bộ.

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại tá Trần Văn Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Hậu cần, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã giao nhiệm vụ cho Câu lạc bộ. Đồng chí Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, Câu lạc bộ cần bám sát Quy chế hoạt động và định hướng của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện; Hội Thầy thuốc tỉnh Nghệ An, tích cực rèn luyện nâng cao y đức, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ tặng ho chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

 

Sự ra đời của Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” Bệnh viện Quân y 4 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ và là cầu nối, sân chơi bổ ích đoàn kết, tập hợp các cán bộ y tế trẻ trong Bệnh viện, góp phần bồi dưỡng, phát huy khơi dậy và tận dụng tiềm năng, tri thức, công sức của thầy thuốc trẻ, phấn đấu cống hiến cho nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tạo môi trường để cán bộ trẻ trong Bệnh viện có cơ hội được cống hiến, trưởng thành trong học tập, rèn luyện, nâng cao y đức, phát huy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, trong chuyên môn hàng ngày, nhiệt tình với phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tạo điều kiện cơ hội giao lưu với các Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” trên toàn quốc.

Tin, ảnh: ĐỨC LUẬN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội