Thứ sáu, 17/05/2024 - 10:24
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4:

Điều trị thành công bệnh nhân liệt mặt ngoại vi do biến chứng viêm tai giữa

Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Quân khu 4) vừa tiếp nhận, điều trị thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hoài H. 38 tuổi, ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bị liệt mặt ngoại vi do biến chứng viêm tai giữa.

Bệnh nhân H. có tiền sử viêm màng não cách 10 năm trước. Xuất hiện bệnh viêm tai giữa chảy mủ trong cùng thời gian, ù tai, nghe kém nhiều năm nay, đau nhức thái dương bên phải từng đợt. Thời gian gần đây, bệnh nhân xuất hiện chảy mủ, xuất ngoại kín đáo ở thành sau trên ống tai ngoài phải, mùi hôi khoảng 1 tuần trước vào viện, 3 ngày sau xuất hiện liệt mặt ngoại vi bên phải điển hình: mắt phải nhắm không kín, nhân trung lệch, miệng bị kéo lệch về bên trái, không làm được động tác huýt sáo, bệnh nhân khô miệng, giảm tiết nước bọt bên phải... Với những triệu chứng ngày càng nặng lên.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoài H. hoàn toàn hồi phục sau 7 ngày điều trị.

 

Sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân và gia đình về tình trạng bệnh tật và hướng điều trị là phẫu thuật để xử lý triệt để tổn thương. Ca mổ được phẫu thuật thành công trong gần 2 tiếng, kíp phẫu thuật do Bác sĩ Chuyên khoa 2 Đặng Vũ Hiệp và cộng sự đã tiến hành phẫu thuật tiệt căn cải biên, lấy bệnh tích và làm sạch tổn thương tai giữa, giảm áp dây VII cho người bệnh. Sau mổ, tình trạng liệt mặt ngoại biên được cải thiện rõ rệt từng ngày, mắt nhắm chặt hơn, miệng đỡ méo và đến ngày thứ 5, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục. Mắt nhắm kín, miệng hết méo, mặt 2 bên cân đối, không còn khô miệng, việc ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường và được xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày thứ 7.

Liệt mặt ngoại biên là một trong những biến chứng có thể gặp phải ở bệnh nhân viêm tai giữa - xương chũm không được điều trị kịp thời, đặc biệt trong những đợt hồi viêm thì nguy cơ cao hơn. Các biến chứng khác có thể gặp phải như là viêm não, áp xe não, viêm tắc tĩnh mạch, viêm mê nhĩ... Việc phát hiện bệnh lý và xử trí kịp thời bệnh lý viêm tai xương chũm, giúp ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và hồi phục được chức năng, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải.

Tin, ảnh: VŨ HIỆP


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội