Khoa học - kỹ thuật

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo đột phá từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Sáng ngày 4/3/2206, tại Hà Nôi, Học viện Chính trị phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Dự hội thảo, có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trung tướng Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện Chính trị. Cùng dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện Chính trị khai mạc Hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện Chính trị nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết Đại hội xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, là trụ cột trong chiến lược phát triển quốc gia, yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Hùng, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là con đường tất yếu để Việt Nam khắc phục hạn chế của mô hình tăng trưởng cũ, chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, dựa trên tri thức, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu đề dẫn Hội thảo.

 

Trình bày đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Đại hội XIV tiếp tục phát triển tư duy của Đảng khi coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, việc nắm bắt và làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đề dẫn cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả tích cực thời gian qua, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở nước ta vẫn còn những hạn chế về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng và liên kết giữa các chủ thể. Vì vậy, Hội thảo tập trung làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp đột phá nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và trong Quân đội.

 
Các phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Nhiều tham luận tại Hội thảo phân tích sâu vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng; hiện đại hóa quản trị quốc gia; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, làm rõ yêu cầu làm chủ công nghệ lõi, phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

 

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm những luận cứ lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tin, ảnh: Đại tá NGÔ HOÀI ĐÔNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều