A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324, Quân khu 4: Hội thi Xe tốt, lái xe, thợ xe giỏi năm 2023

Chiều ngày 10/5/2023, Sư đoàn 324 tổ chức bế mạc Hội thi Xe tốt, lái xe, thợ xe giỏi năm 2023. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưng chủ trì bế mạc; tham dự có thủ trưởng 4 phòng cùng một số trưởng ban, ngành và cán bộ các ngành cơ quan Sư đoàn; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn bộ binh; Tiểu đoàn 24; Tiểu đoàn 25 và 28 thí sinh dự thi.

Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết.

 

Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 9 đến 10/5/2023), các thí sinh phải trải quan các nội dung thi xe tốt gồm: Sổ sách, giấy tờ theo xe; đồng bộ và tình trạng kỹ thuật xe, công tác bảo quản xe theo Điều lệ công tác kỹ thuật xe-máy Quân đội nhân dân Việt Nam. Công tác quản lý, cất giữ xe-máy ở đơn vị và thi nhận thức về Điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi năm 2023) và các hướng dẫn, quy định của ngành; lịch sử truyền thống Ngành Xe-Máy Quân đội; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nội dung thi lái xe giỏi phần lý thuyết: Pháp luật về bảo đảm Quân đội nhân dân Việt Nam và thực hành lái xe trong tuyến hình hạn chế kích thước; công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe-máy. Với tinh thần thi đua sôi nổi và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các đội tham gia hội thi đã hoàn thành tốt các nội dung thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 
Ban Giám khảo chấm thi công tác bảo dưỡng kỹ thuật.

 

Hội thi xe tốt, lái xe, thợ xe giỏi năm 2023 nhằm đánh giá chất lượng, trình độ tay nghề của thợ sửa chữa và công tác quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị xe - máy của đội ngũ lái xe. Nâng cao một bước về chất lượng phương tiện và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, là cơ sở để lựa chọn, thành lập đội tuyển tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi cấp Quân khu có chất lượng tốt.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể.
Trung tá Hồ Thái Sơn, Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân đạt giải phần thi lái xe tốt và nhận thức chung.

 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải N tập thể đạt đơn vị xe tốt và 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba cho cá nhân lái xe giỏi và 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba cho phần thi nhận thức chung trong hội thi xe tốt, lái xe, thợ xe giỏi năm 2023.

Tin, ảnh: HỮU TÂN - DUY THIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội