A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4 Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 25/6, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

    

    6 tháng đầu năm 2019, bám sát nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ và Tư lệnh Quân khu, Bộ Tham mưu Quân khu đã tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, có chiều sâu trên các mặt công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là đã nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn; công tác nắm và xử lý tình hình an ninh chính trị địa bàn; công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.  Tham mưu, chỉ đạo mở 54 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 5100 đồng chí; kiểm tra các bài bắn chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 đạt 100% khá giỏi; diễn tập chiến thuật, bắn chiến đấu cấp trung đội bộ binh đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật. Tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sỹ cơ quan, đơn vị trực thuộc ổn định, sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị

          

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những mặt hạn chế đã được hội nghị chỉ ra, đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm mà cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, Bộ Tham mưu Quân khu tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ sẵn chiến đấu, nâng cao chất lượng hiệp đồng, đảm bảo tốt vai trò là trung tâm hiệp đồng của Bộ Tư lệnh Quân khu. 

Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các cuộc diễn tập nhất là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình. Duy trì nghiêm chế độ, nề nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, không để bất ngờ, đồng thời Bộ Tham mưu là đơn vị đi đầu trong quản lý tốt an ninh thông tin. Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng lưu ý một số vấn đề về công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, công tác dân quân, tự vệ, công tác bảo đảm đời sống cho bộ đội và bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội