A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Chống dịch như “chống giặc”

Chống dịch như “chống giặc”

Những ngày sau Tết Nguyên đán Canh Tý, mặc cho công việc hết sức bận rộn, nhưng trước nguy cơ bùng phát, lây nhiễm của bệnh viêm phổi do virus Corona mới (nCoV) ngay từ cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu đến các đơn vị đều tập trung cao độ sẵn sàng phòng chống dịch bệnh. Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo, tổ chức 11 điểm tập trung ở doanh trại các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận hơn 3.700 công dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu lao động từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Việt Nam. Ngoài ra, Quân khu đã  thành lập 1 bệnh viện truyền nhiễm dã chiến; 1 đội phòng chống dịch, 2 tổ chuyên khoa truyền nhiễm tăng cường và 23 tổ phòng, chống dịch ở các đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch virus Corona xảy ra ra trên địa bàn. 

Các đơn vị Sư đoàn 324 tổ chức phun độc, khử trùng, vệ sinh doanh trại.

 

Tại Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4, đơn vị được giao nhiệm vụ kiện toàn tổ chức biên chế và triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 của Bộ Quốc phòng, chúng tôi cảm nhận rõ hơn về tinh thần, tâm thế sẵn sàng “chống dịch” của cán bộ, y, bác sỹ đơn vị. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Văn Hiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 cho biết: Nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh và tầm quan trọng của nhiệm vụ, nên ngay khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Bệnh viện đã tập trung, bắt tay ngay và triển khai công tác phòng chống bệnh viêm phổi do virus Corona nCoV. Theo đó, Bệnh viện  tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chuẩn bị tốt khu cách ly và điều trị, sẵn sàng thu dung bệnh nhân nhiễm nCoV, bảo đảm tránh lây lan... Ngoài ra, Bệnh viện đã lựa chọn hơn 200 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn để thành lập, kiện toàn tổ chức biên chế và triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 của Bộ Quốc phòng thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4.

Được biết, cùng với việc thành lập, kiện toàn tổ chức biên chế và triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2, Bệnh viện đã tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phương pháp vệ sinh, phòng dịch. Thường xuyên tổ chức vệ sinh, phun độc khử trùng các khu vực có đông người qua lại và thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các khoa ban theo quy định. Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các khoa C1, A4; triển khai các tổ cấp cứu lưu động để hỗ trợ kịp thời nơi xảy ra dịch…

Hướng dẫn chiến sĩ sử dụng khẩu trang phòng dịch ở Tiếu đoàn 18, Sư đoàn 324.

 

Không chỉ ở Bệnh viện Quân y 4 mà đi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Quân khu, bên cạnh tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ công tác giao nhận quân, ra quân huấn luyện năm 2020…, còn tập trung tối đa nhiệm vụ phòng chống bệnh viêm phổi do virus Corona nCoV. Tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội – đơn vị có nhiệm vụ sẵn sàng tiếp nhận 450 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về nước tất cả đã sẵn sàng. Đơn vị đã lên kế hoạch và chuẩn bị khu vực đón tiếp, phân loại, cách ly và tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định. Thượng tá Phan Thanh Hải, Đoàn trưởng Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội chia sẻ: Đặc thù là đơn vị làm nhiệm vụ đón tiếp phục vụ an nghỉ dưỡng cho các đối tượng chính sách, đứng chân trên địa bàn thị xã du lịch nên khi nhận nhiệm vụ đơn vị đã tổ chức tập trung cao độ, chạy đua với thời gian làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Theo đó, đơn vị đã tổ chức giáo dục, quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm và trang bị kiến thức phục vụ, phòng dịch cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; tổ chức vệ sinh, phun độc khử trùng các khu vực…

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Quân y Quân khu 4, để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh, chiều ngày 3/2/2020 tại Bệnh viện Quân y 4; Cục Hậu cần Quân khu đã tổ chức tập huấn phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona cho gần 100 đồng chí là Chủ nhiệm (phụ trách) Quân y, Bệnh xá trưởng 4 Trung đoàn bộ binh đủ quân và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Nội dung tập huấn chú trọng vào việc triển khai công tác phòng, chống dịch do virus Corona và giới thiệu phác đồ chẩn đoán, điều trị và các biện pháp dự phòng bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã xây dựng kịch bản sẵn sàng đối phó ở một tình huống nghiêm trọng khi dịch bệnh bùng phát.

Hướng dẫn bộ đội sử dụng hóa chất vệ sinh phòng dịch ở Sư đoàn 324.

 

Tại các cơ quan, đơn vị mọi công tác chuẩn bị phòng, chống dịch đều đã sẵn sàng. Cụ thể các cơ quan, đơn vị những ngày qua đã tổ chức thông báo tình hình dịch hiện nay trên thế giới, trong nước và trên địa bàn Quân khu 4 và quán triệt thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu về phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đến mọi cán bộ, chiến sĩ về mức độ nguy hiểm của vi rút Corona gây bệnh viêm đường hô hấp; thường xuyên cập nhật thông tin hàng ngày về dịch bệnh để cán bộ, chiến sỹ nắm. Các đơn vị quản lý chặt chẽ quân số, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các biện pháp phòng trách dịch như vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang… và hạn chế tham gia những nơi tập trung đông người; phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tổ chức vệ sinh, phun hóa chất một số khu vực...

Qua trao đổi với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống viêm phổi do virus Corona Quân khu 4 thì với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực từ Bộ Tư lệnh Quân khu đến các cơ quan, đơn vị với tinh thần chống dịch như “Chống giặc” 100% cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức rõ sự nguy hiểm và tầm quan trọng công tác phòng chống dịch bệnh. và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi tình huống xảy ra.

                                                    Bài: NGỌC THĂNG 

Ảnh: HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội