A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng uỷ Quân khu 4: Thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng nay (14/6), dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu, Đảng uỷ Quân khu 4 (Khối quân sự) đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; dự hội nghị có các đồng chí là Đảng ủy viên do Đại hội bầu; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự 6 tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 341.

 

 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu chủ trì hội nghị.

     

  Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Trần Khắc Bang – Đảng uỷ viên Đảng uỷ, Phó Tham trưởng Quân khu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy  – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng uỷ Quân khu.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang – Đảng uỷ viên Đảng uỷ, Phó Tham trưởng Quân khu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

      

   6 tháng đầu năm 2018, với quyết tâm cao, Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là đã chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý có hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tích cực xây dựng các đề án theo nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân uỷ Trung ương; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi nhất là huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ, tuyệt đối an toàn; thực hiện khâu đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quy tập mộ liệt sĩ và một số nội dung công tác thi đua, tuyên truyền, chính sách, dân vận thực hiện tốt.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - UVTW Đảng,Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến quan trọng trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đã được các đại biểu đóng góp vào dự thảo Nghị quyết, nhất là các nội dung trong phương hướng nhiệm vụ cuối năm để Đảng uỷ nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo, chuẩn bị cho Hội nghị Đảng uỷ Quân khu 6 tháng đầu năm trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội