A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh nghiệm xóa bản “trắng đảng viên” trong đồng bào H’Mông ở Mường Lát, Thanh Hóa: bài 1: Kiên trì "gỡ khó"

Mường Lát (Thanh Hóa) là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, có gần 110 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, với hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 26 bản đồng bào người H'Mông sống nơi rừng sâu, núi cao, giao thông cách trở, trình độ dân trí thấp, đời sống hết sức khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng Đảng. Từ năm 2010 trở về trước, cả 26 bản đồng bào người H'Mông đều “trắng đảng viên”. Tuy nhiên, những năm gần đây với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, công tác xây dựng Đảng trong đồng bào người H'Mông ở Mường Lát đã đạt được kết quả tốt.

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi về hành trình xóa bản “trắng đảng viên” ở 26 bản đồng bào người H'Mông, ông Lầu Minh Pó, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cho biết: “Đồng bào người H'Mông ở 26 bản thuộc xã Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý của huyện, chủ yếu sống ở trong rừng sâu, núi cao, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cùng với đó, theo điều lệ Đảng và tiêu chuẩn kết nạp đảng viên mới, đối tượng kết nạp đảng phải học hết bậc trung học cơ sở, không vi phạm chính sách dân số (không sinh con thứ 3) trong khi hầu hết bà con không biết chữ, phần lớn các gia đình đều có từ 5 - 7 người con trở lên. Nhưng gian nan, vất vả nhất chính là việc xác minh lý lịch của đối tượng kết nạp Đảng, bởi bà con đồng bào người H'Mông ở 26 bản này đều di cư từ các tỉnh phía Bắc đến. Vì thế, có nhiều trường hợp xác minh tới 4 – 5 lần nhưng vẫn không thành công.

Thiếu tá Phạm Văn Tôn, cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường về làm Phó bí thư Đảng ủy xã Trung Lý, người có thâm niên và thành tích trong công cuộc đưa Đảng về bản ở Mường Lát đến bây giờ vẫn chưa quên được những khó khăn, vất vả đối với việc tạo nguồn, xác minh lý lịch quần chúng để xóa bản “trắng đảng viên”. Theo anh Tôn, nếu như cán bộ làm công tác tổ chức không có lòng nhiệt huyết và quyết tâm không cao thì khó tạo được nguồn, kết nạp quần chúng đồng bào người H'Mông vào Đảng. Có những trường hợp anh đã phải đi 3-4 lần mới có thể xác minh được lý lịch do nhiều người khai sai về tên, tuổi, địa chỉ. Nhắc đến hành trình đi xác minh lý lịch cho các đối tượng đảng, Thiếu tá Phạm Văn Tôn nhớ mãi trường hợp của ông Sùng A Giáo ở bản Xa Lao, phải tới 4 lần đi lại mới xác minh rõ lý lịch. Ông Sùng A Giáo chính là những đảng viên kết nạp đợt đầu tiên do anh Tôn bồi dưỡng, xác minh và đến nay đang là Trưởng bản Xa Lao, xã Trung Lý.

Bộ đội Đoàn KT-QP 5, Bộ CHQS Thanh Hóa phối hợp với cán bộ bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát tuyên truyền, vận động đồng bào H'Mông phấn đấu vào Đảng (ảnh: NGỌC THĂNG)

 

Tìm hiểu thực tế một số bản đồng bào người H'Mông ở huyện Mường Lát, chúng tôi nhận thấy, để xóa được bản “trắng đảng viên” gặp vô vàn khó khăn, vất vả. Bởi vẫn không còn ít người cho rằng, vào Đảng sẽ được làm cán bộ, sẽ được một số chế độ đãi ngộ, nên sau khi kết nạp vào Đảng không được như mong muốn lại không mặn mà với việc sinh hoạt Đảng. Chính từ những trường hợp cá biệt đó, đã tác động ảnh hưởng xấu tới tư tưởng, tâm lý của những quần chúng được tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển Đảng và gây khó khăn đối với cấp ủy, chi bộ. Để giải quyết vấn đề này, cùng với việc làm tốt công tác bồi dưỡng, định hướng tư tưởng cho quần chúng trước khi kết nạp vào Đảng, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Mường Lát hết sức coi trọng việc bồi dưỡng trình độ, lý luận chính trị, bổ túc văn hóa cho đồng bào người H'Mông, trong đó ưu tiên những quần chúng thuộc quy hoạch nguồn cán bộ.

Ngoài ra, thói quen di dịch cư của đồng bào cũng tác động không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng của địa phương. Theo ông Hà Văn Đói, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Chung, do thời gian trước vẫn còn di cư nên nhiều quần chúng ưu tú ở 4 bản đồng bào người H'Mông của địa phương trải qua quá trình bồi dưỡng, định hướng vẫn không thể kết nạp đảng. Lý do là mỗi khi gia đình người H’Mông di cư đến nơi khác là tất cả các thành viên trong gia đình cùng đi. Thế nhưng có sự vào cuộc, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, lực lượng, đến nay việc di dịch cư tự do của đồng bào người H'Mông xã Tam Chung giảm mạnh, theo đó công tác phát triển Đảng ở các bản này cũng thuận lợi hơn trước.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, sau hơn 7 năm bắt tay vào công cuộc xóa bản “trắng đảng viên”, đến nay 26 bản đồng bào người H'Mông đã kết nạp được 224 quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần xóa 100% bản “trắng đảng viên” và không còn tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép.

                                                                                                                                               NGỌC THĂNG

                                                                                                                                     Bài 2: Có nhiều hướng mở


Tác giả: Phùng Ngọc Thăng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội