Thứ năm, 18/04/2024 - 12:57
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

300 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiêm vaccine phòng Covid-19

Ngày 16/6/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Quân y 4 tổ chức khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 300 cán bô, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Khám sàng lọc trước khi tiêm.

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu và được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho 300 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh ưu tiên tiêm những đồng chí làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tăng cường cho các chốt, các khu cách ly trên địa bàn của tỉnh. Trước khi tiêm vaccine, các quân nhân thực hiện khai báo y tế, khám sàng lọc. Sau khi tiêm, các quân nhân nghỉ ngơi tại chỗ theo dõi sức khỏe và được hướng dẫn chi tiết cách tự theo dõi sức khoẻ và những phản ứng phụ sau tiêm.

Ưu tiên tiêm cho các cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

 

Như vậy, tính đến ngày 16/6/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã có 741 cán bộ, chiến sĩ đã được tiêm vaccine phòng Covid-19; trong đó có 48 đồng chí đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Dự kiến đến ngày 18/6/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với Bênh viện Quân y 4 tiêm 300 liều vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Cũng trong dịp này, được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tin, ảnh: TRỌNG KIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội