A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân xứ Thanh trên "Mặt trận" chống "giặc" Covid - 19

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 đợt 4 (tính từ ngày 27/4/2021 đến nay), tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 30 ca dương tính với SARS-COV-2. Trong đó, 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 25 ca phát hiện tại các khu cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn sát cánh cùng các lực lượng chức năng phòng, chống dịch.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tăng cường tuần tra tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid-19.

 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Bảo, Chủ nhiệm Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đợt bùng phát dịch thứ 4 này diễn biến khá phức tạp do xuất hiện chủng mới, khả năng lây lan nhanh. Trong khi trên địa bàn tỉnh số lượng người từ các vùng có dịch như Băc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội về quê nhiều, nhất là trong dịp 30/4 - 1/5. Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia làm thẻ căn cước công dân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tiếp xúc với các công dân ngoài đơn vị nhiều, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Sau khi phát hiện một số trường hợp dương tính trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc với các F0, F1, F2... để tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch không để lây lan vào đơn vị”.

Chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 2 trên tuyến biên giới ở xã Na Mèo, huyện Quan Hóa.

Thượng tá Trần Văn Bảo nhấn mạnh: Với quan điểm bộ đội an toàn để bảo vệ Nhân dân. Do vậy, vấn đề tiên quyết là phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn không để dịch lây lan vào đơn vị. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là Y tế, Công an chuẩn bị các khu cách ly sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có số người trong diện cách ly ở địa phương cao. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng triển khai các biện pháp tránh lây nhiễm chéo giữa các công dân đang cách ly và tránh lây nhiễm lực lượng phục vụ trong các khu cách ly. Thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 50 điểm cách ly phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, có 26 điểm có lực lượng Quân đội tham gia.

Trung tá Phùng Văn Liêm, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân, Khung trưởng Khu cách ly Phân viện Xuân Lai, huyện Thọ Xuân chia sẻ: “Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện và phối hợp với các cơ quan chức năng lên phương án lập 4 khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về và công dân thuộc diện cách ly tập trung theo quy định”.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc cho biết: Ngày 19/5/2021, trên địa bàn thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-COV-2 là công nhân Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang trở về quê. Ngay sau khi xuất hiện 2 ca dương tính, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai ngay khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 do Trung tá Lê Văn Kiên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện là khung trưởng. Mặc dù, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy hiểm nhưng các cán bộ, chiến sĩ được điều động tham gia phục vụ khu cách ly đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, bên cạnh việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở nội địa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cử cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân các xã trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào trực tiếp tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, không cho các đối tượng vượt biên trái phép để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, nhân viên khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 Phân viện Xuân Lai, huyện Thọ Xuân chuẩn bị bữa ăn cho các công dân đang cách ly.

 

Theo Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 4 năm 2021 đến nay, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã điều động 76 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực phối hợp cùng lực lượng dân quân, Bộ đội Biên phòng ngày đêm tuần tra, kiểm soát biên giới phòng, chống dịch. Với sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa trên các chốt phòng dịch tuyến biên giới đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng ngăn chặn, đầy lùi dịch bệnh. Đồng thời, các đồng chí cũng đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh biên giới.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội