A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng dịch tốt, huấn luyện nghiêm

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 4 xuất hiện các ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 do lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt, ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã xuất hiện hàng chục ca bệnh với tốc độ lây lan nhanh. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, công điện của các cấp; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; bảo đảm vừa thực tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Huấn luyện đánh thuốc nổ bài 1 cho ciến sĩ mới tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.
Ảnh: HOÀNG THÁI

 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Viết Hà, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cho biết: “Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt là tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, một số xã giãn cách theo Chỉ thị 16. Do vậy, công tác phòng, chống dịch của đơn vị càng phải xiết chặt hơn. Tuy nhiên, đơn vị vẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...”.

Theo Trung tá Phạm Viết Hà, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các bộ, chiến sĩ về dịch Covid-19 và cách phòng, chống dịch trong đơn vị. Trong đó, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm việc kiểm soát người, phương tiện ra vào cổng. Thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời, hàng ngày, sau khi báo thức, tập thể dục, 100% cán bộ, chiến sĩ đều sử dụng nước muối xúc miệng; buổi tối trước khi đi ngủ mỗi tuần 2 lần tiến hành nhỏ nước tỏi vào mũi. Song song đó, nhằm đảm bảo môi trường an toàn trong doanh trại, hằng tuần bộ phận quân y còn tổ chức vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng Cloramin B xung quanh doanh trại và những khu vực thường xuyên sinh hoạt động người như hội trường, phòng học, nhà ăn mỗi tuần 2 lần; duy trì chặt chẽ công tác báo cáo của quân y các cấp. Đối với công tác huấn luyện, trên cơ sở hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, đơn vị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, đổi mới phương pháp huấn luyện với phương châm “chia nhỏ, tập nhiều”, không tụ tập đông người.

Phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 324.

 

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 thì việc thực hiện “chia nhỏ, tập nhiều cũng được đơn vị nghiên cứu bố trí một cách khoa học để vừa bảo đảm nội dung chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện. Đặc biệt, tất cả các nội dung huấn luyện đều tổ chức trong đơn vị, nên việc sắp xếp thao trường, bãi tập cũng nghiên cứu hết sức khoa học, phù hợp với thực tiễn, tránh trùng thao trường. Quá trình huấn luyện 100% cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng khẩu trang, có dung dịch sát khuẩn tay...

Với đặc thù đơn vị quân số đông, cường độ huấn luyện cao. Do vậy, bên cạnh việc duy trì nghiêm chế độ, nền nếp kết hợp với phòng, chống dịch, Trung đoàn cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng và động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Chính ủy Trung đoàn 1 cho biết: “Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chúng tôi đã quán triệt cho bộ đội là không cho người nhà đến thăm bộ đội, nhất là đối với chiến sĩ mới, để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, để các chiến sĩ mới thường xuyên nắm bắt tình hình gia đình và vơi đi nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng công tác, chúng tôi đã bố trí để hàng tuần các chiến sĩ có thể gọi điện về hỏi thăm, nắm tình hình gia đình. Kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị đã viết thư thông báo với gia đình về kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em để các gia đình biết và phối hợp với đơn vị giáo dục, động viên các chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ...”.

Kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19 với bảo đảm tốt công tác hậu cần đời sống bộ đội.

 

Trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này, Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa được giao nhiệm vụ quản lý khung cách ly phòng, chống Covid-19 tại đơn vị (điểm cách ly tại Trường Quân sự tỉnh trước đây) và bảo đảm lực lượng phục vụ ở điểm cách ly tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 841 cho biết: “Địa bàn Trung đoàn đóng quân đang nằm trong vùng có dịch. Cùng lúc, Trung đoàn vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ tại các khung cách ly tập trung và thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị đã phân chia lực lượng phù hợp. Đối với những đồng chí trực tiếp tham gia tại các khung cách ly tập trung, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiến hành huấn luyện bù để bảo đảm các nội dung huấn luyện theo quy định”.

Niềm vui sau giờ huấn luyện ở Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 324.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 cũng luôn quan tâm đến công tác bảo đảm đời sống bộ đội. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Thủy, hiện nay các loại thực phẩm cơ bản đơn vị bảo đảm được từ nguồn tăng gia, sản xuất, chăn nuôi. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm như cá biển, thịt bò thì phải mua từ ngoài. Để bảo đảm được nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày của bộ đội và vừa bảo đảm phòng, chống dịch, không để lây lan vào đơn vị, Trung đoàn đã giao nhiệm vụ cho 1 đồng chí nữ làm nhiệm vụ tiếp phẩm vòng ngoài. Hàng ngày, đơn vị cần thực phẩm gì bổ sung, đồng chí này sẽ mua và đưa vào nhà nhận thực phẩm trước cổng đơn vị, sau đó về nhà riêng. Lực lượng phía trong sẽ hiệp đồng, theo dõi qua camera, khi đồng chí tiếp phẩm về sẽ tiến hành phun khử khuẩn trước khi đưa thực phẩm vào đơn vị...

Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các công dân ở khu cách ly.

 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Xuân Đông, Trưởng phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu 4 cho biết: “Trong điều kiện dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, Phòng Quân huấn Nhà trường đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu bám sát hướng dẫn của trên, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình huấn luyện, chiến đấu theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tận dụng tối đã các thao trường bãi tập trong đơn vị; không tổ chức huấn luyện ở những thao trường gần dân, tránh lây lan dịch bệnh. Quá trình tổ chức huấn luyện các đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch, tiến trình biểu phù hợp với thực tiễn; thực hiện phương châm “chia nhỏ, tập nhiều”, vừa bảo đảm nội dung, vừa có chất lượng...”.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội