Thứ năm, 28/03/2024 - 20:16
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân dân thành phố Vinh quyết liệt dập dịch Covid - 19

Tối ngày 13/6/2021, tại địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An có 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Vinh đã điều động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường tham gia khoanh vùng, dập dịch. 

Lực lượng dân quân phường Hà Huy Tập phối hợp thành lập các chột kiểm soát ra vào khu vực cách ly.

2 giờ sáng ngày 14/6/2021, chuông điện thoại Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Vinh đổ đồn dập. Sau khi nghe điện thoại, từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covd-19 thành phố thông báo trên địa bàn phường Hà Huy Tập xuất hiện một ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, một cuộc hội nghị chỉ huy tổ chức trong đêm. Theo kịch bản đã chuẩn bị và luyện tập từ trước, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, một số cán bộ, nhân viên lên đường xuống hiện trường, đồng thời huy động 30 đồng chí dân quân phường Hà Huy Tập phối hợp với các lực lượng vào cuộc dập dịch.

Các lực lượng kịp thời có mặt phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho Nhân dân.

Thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly các khu vực liên quan đến lịch trình di chuyển và sinh hoạt của bệnh nhân, 16 chốt kiểm soát không cho người ra vào địa bàn các khối 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 thuộc phường Hà Huy Tập kịp thời dựng lên. Trong đêm tối, lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ nhanh chóng vận chuyển vật chất thành lập các chốt chặn các ngõ ngách ra vào địa bàn. Một bộ phận, phối hợp với lực lượng y tế thành phố đi đến các tổ dân phố nắm, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh...

Là người có tại hiện trường sau khi nhận được lệnh phong tỏa, cách ly một phần phường Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Trung Trường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hà Huy Tập cho biết: “Mặc dù nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ lúc nữa đêm, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn tất cả anh em dân quân nhanh chóng có mặt. Bởi tất cả đều suy nghĩ rằng, phải chạy đua với thời gian nếu chậm trễ dịch sẽ lây lan hết sức nguy hiểm đến sức khỏe Nhân dân. Đặc thù địa bàn phường Hà Huy Tập có nhiều ngõ ngách nên việc phong tỏa, chốt chặn hết sức khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm không để bất cứ một người dân nào ra vào các khu vực phong tỏa”.

Sáng ngày 14/6/2021, trước sự nguy hiểm và phức tạp về lịch trình di chuyển và sinh hoạt của ca bệnh, Ban CHQS thành phố Vinh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố, đề nghị lực lượng Hóa học Quân khu 4 hỗ trợ phun hóa chất khử khuẩn các khu vực liên quan. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mặc cho tiết trời Thành Vinh hôm nay nắng nóng gay gắt nhưng trong những bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch và mặt nạ chuyên dụng, 27 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu Quân khu tiến hành tiểu độc, khử khuẩn các khu vực liên quan có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Để tạo điều kiện cho lực lượng Hóa học đẩy nhanh tiến độ, kịp thời khống chế dịch bệnh lây lan, các ban, ngành phường Hà Huy Tập tổ chức nấu cơm phục vụ bộ đội ăn tại hiện trường. Ăn vội những suất cơm chứa chan nghĩa tình quân dân, các anh lại bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.  

Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu Quân khu phun hóa chất khử khuẩn các khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Cảm kích trước sự vào cuộc quyết liệt, đầy tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang và các lực lượng, ban, ngành, ông Nguyễn Anh Tấn ở khối 3, phường Hà Huy Tập nói: Trước diễn biến lịch trình phức tạp của ca bệnh khiến bà con Nhân dân chúng tôi hết sức hoang mang lo lắng. Nhưng với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các lực lượng, ban, ngành, trong đó sự có mặt của lực lượng vũ trang giúp địa phương phun hóa chất khử khuẩn và khoanh vùng, hỗ trợ các lực lượng lấy mẫu xét nghiệm đã giúp bà con chúng tôi phần nào vơi bớt lo lắng”.  

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt cùng sự đồng lòng, chung sức của bà con Nhân dân, quân và dân thành phố Đỏ quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình yên Nhân dân.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội