A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vách ngăn chống dịch hiệu quả

Trung tá Hoàng Ngọc Nga, Phó Chủ nhiệm Hậu Cần Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Bằng tinh thần chủ động, kiên quyết không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị, thời gian qua, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế đã có nhiều biện pháp duy trì nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, "Vách ngăn chống dịch" lắp trên bàn ăn ở các nhà ăn tập thể, góp phần quan trọng đảm bảo sức khỏe cho bộ đội.

"Vách ngăn chống dịch" ở nhà ăn cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Ngọc Nga).

Đây là sáng kiến của Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan virus SARS-Cov-2 trong nhà ăn. Vách ngăn gồm 4 tấm alu hoặc mica trong suốt, khung nhôm, liên kết với nhau bằng bản lề.

Quan sát chúng tôi thấy, vách ngăn đặt trên bàn ăn sẽ chia bàn ăn thành 4 khoang ngồi, chiều cao khoảng 1m vừa đủ ngăn cách an toàn. Vách ngăn dễ dàng nhấc lên, xếp gọn lại để lau chùi, dọn dẹp sau khi ăn xong. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay sau khi chúng tôi đưa ra ý tưởng trên thì Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đồng ý và cho triển khai ngay bởi những lợi ích mà nó mang lại. Đến nay, toàn bộ các bàn ăn tại khu vực nhà ăn của cơ quan Bộ CHQS tỉnh (50 bàn) và các đơn vị, Ban CHQS các huyện, thị xã (73 bàn) đều được lắp vách ngăn. Việc lắp vách ngăn này sẽ giúp quân nhân giữ khoảng cách khi ngồi ăn chung bàn, hạn chế trò chuyện, ngăn giọt bắn, chống sự lây lan của dịch COVID-19” - anh Nga chia sẻ.

Vách ngăn giúp quân nhân giữ khoảng cách khi ngồi ăn chung bàn, ngăn giọt bắn, hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 (Ảnh: Văn Tú).

Sáng kiến "Vách ngăn chống dịch" được Phòng Hậu cần làm điểm ở nhà ăn cơ quan Bộ CHQS tỉnh, sau đó triển khai đồng loạt ở các cơ quan, đơn vị từ tháng 4/2021. Kể từ khi đưa "Vách ngăn chống dịch" vào áp dụng, ý thức của cán bộ, chiến sĩ về phòng, chống dịch Covid-19 cũng được nâng lên, anh em tự giác hơn trong chấp hành các quy định phòng, chống dịch, như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà ăn cũng như giữ trật tự trong nhà ăn…

"Cùng với việc quán triệt, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt khác, "Vách ngăn chống dịch" ở Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực sự mang lại hiệu quả, thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe cho bộ đội trước đại dịch Covid-19" - Trung tá Hoàng Ngọc Nga nói.

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội